Nga: Tổ hợp S-400 bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến ở Bắc Cực

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện hiện đại và tiềm năng trong cuộc tấn công tầm xa hàng trăm km ở mọi độ cao.

Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. (Nguồn: Almasdar News/TTXVN)

Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. (Nguồn: Almasdar News/TTXVN)

Sputnik ngày 20/9 cho biết Trung đoàn phòng không thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ canh gác bằng hệ thống tên lửa S-400.

Thông báo nhấn mạnh: "Trung đoàn phòng không Hạm đội phương Bắc đồn trú trên quần đảo Novaya Zemlya (của Nga ở Bắc Băng Dương) đã được trang bị các hệ thống tên lửa S-400 mới và được đưa vào trực chiến... Điều này làm tăng đáng kể diện tích không phận được kiểm soát ở Bắc Cực."

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện hiện đại trong cuộc tấn công với tầm xa hàng trăm km ở mọi độ cao.

Các hệ thống tên lửa có điều khiển này được triển khai ở gần 30 trung đoàn tên lửa tại Nga, chủ yếu dọc khu vực biên giới và ngoại ô./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-to-hop-s400-bat-dau-nhan-nhiem-vu-truc-chien-o-bac-cuc/596418.vnp