Nga tổ chức trọng thể Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít lần thứ 74

Đúng 10 giờ sáng 9-5 (giờ Moscow), tức 14 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam), Nga tổ chức trọng thể Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 74 (9-5-1945 / 9-5-2019) tại Quảng trường Đỏ.

Tham gia lễ duyệt binh năm nay có hơn 13.000 sĩ quan, binh sĩ thuộc các quân, binh chủng trong biên chế lực lượng Vũ trang Liên bang Nga; 132 phương tiện cơ giới và 74 máy bay, trực thăng quân sự. Điểm mới của lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2019 là sự góp mặt lần đầu tiên của học viên Trường Đại học Nội vụ Moscow, nữ học viên thuộc Học viện Quốc phòng và các sĩ quan thuộc Ủy ban Kiểm soát quân sự. Ngoài ra, phương tiện chuyên chở đặc biệt Aurus phát triển trên khung gầm Kortezh cũng lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh.

 Quốc kỳ Liên bang Nga và lá cờ Chiến thắng đã được các chiến sĩ Lữ đoàn độc lập số 154 rước vào Quảng trường Đỏ dưới nền nhạc bài hát "Cuộc chiến tranh thần thánh".

Quốc kỳ Liên bang Nga và lá cờ Chiến thắng đã được các chiến sĩ Lữ đoàn độc lập số 154 rước vào Quảng trường Đỏ dưới nền nhạc bài hát "Cuộc chiến tranh thần thánh".

Các khối lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tư lệnh Lục quân, Oleg Salyukov duyệt đội hình và chúc mừng các khối duyệt binh trên xe chuyên dụng Aurus Senat lần đầu được sử dụng.

Người dân Moscow tập trung ở phố Novyi Arbat chờ đoàn duyệt binh đi qua.

Trong chiến tranh Vệ quốc, Liên Xô đã thiệt hại 27 triệu binh sĩ và thường dân, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Các khối phương tiện cơ giới đã vào vị trí chuẩn bị cho lễ duyệt binh.

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại kết thúc vào ngày 9-5-1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào thỏa thuận đầu hàng không điều kiện trước Liên Xô và đồng minh. Từ đó đến nay, Liên Xô và Nga ấn định ngày 9-5 hằng năm là Ngày Chiến thắng và thường tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại nhiều thành phố theo từng múi giờ để kỷ niệm. Hoạt động kỷ niệm này được nhiều kênh truyền hình Nga và thế giới tường thuật trực tiếp.

Do đặc thù lãnh thổ nằm trên nhiều múi giờ khác nhau, nhiều địa điểm trên khắp nước Nga, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 74 đã diễn ra trước khi được tổ chức trọng thể tại Moscow. Trong ảnh: Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 74 diễn ra tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông, Nga.

Các hoạt động kỷ niệm, duyệt binh trong khuôn khổ Ngày Chiến thắng được tiến hành đồng thời tại Vladivostok.

Hoạt động duyệt binh tại TP Yakysk.

Cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc tham dự lễ duyệt binh tại TP Ivanov.

Theo kế hoạch, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 74 trên Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow kéo dài trong khoảng 1 giờ.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-to-chuc-trong-the-le-duyet-binh-ky-niem-ngay-chien-thang-phat-xit-lan-thu-74-573666