Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít

Nga hôm 9/5 đã tổ chức duyệt binh trên Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Xe tăng T-34 thời Liên Xô di chuyển trong cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga, ngày 7/5. Ảnh: Reuters

Xe tăng T-34 thời Liên Xô di chuyển trong cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga, ngày 7/5. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 12.000 binh sĩ, 191 đơn vị thiết bị quân sự mặt đất, cũng như 76 máy bay và trực thăng sẽ tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít vào ngày 9/5. Phần đệm nhạc do Dàn nhạc của Bộ Quốc phòng cung cấp.

Cuộc duyệt binh sẽ do Tổng Tư lệnh Lực lượng Mặt đất, Đại tướng Lục quân Oleg Salyukov chỉ huy, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt đội ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu duyệt đội hình duyệt binh.

Bộ trưởng Shoigu tiếp nhận báo cáo từ Tư lệnh lục quân Salyukov.

Tổng thống Nga đọc diễn văn trước lễ duyệt binh, ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Cựu binh sĩ tham dự lễ duyệt binh.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-to-chuc-duyet-binh-ky-niem-76-nam-ngay-chien-thang-phat-xit-20210509143339229.htm