Nga tố châu Âu 'to mồm' vụ cựu đại tá quân đội

Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chỉ trích chính sách 'ngoại giao loa phát thanh' của phương Tây sau khi Austria tuyên bố bắt giữ một cựu sĩ quan quân đội với cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo RT, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đây là một chiến thuật “cũ rích” với Moscow: phương Tây đang sử dụng bộ máy truyền thông khổng lồ để công khai đổ lỗi cho Nga vì những vấn đề mà “nước Nga không hề biết gì”. Do đó, Điện Kremlin sẽ triệu tập Đại sứ Austria để phản đối vụ việc này.

Trước đó, chính phủ Austria xác nhận với truyền thông rằng một cựu Đại tá quân đội của nước này đã hợp tác, cung cấp các thông tin quân sự cho tình báo Nga. Theo Vienna, vị sĩ quan cấp cao được giấu tên đã bắt đầu hợp tác với Điện Kremlin từ những năm 90 của thế kỷ trước cho tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Austria Mario Kunasek còn tiết lộ rằng tình báo Nga đã cung cấp cho vị Đại tá nhiều “đồ nghề”, trong đó có cả thiết bị liên lạc vô tuyến mã hóa. Được biết, người này bị các nhà chức trách phát hiện nhờ sự “hợp tác [tình báo] quốc tế”.

Theo phát ngôn viên quân đội Austria Michael Bauer, không lâu khi bị cáo buộc là “gián điệp Nga”, vị Đại tá nói trên đã bị bắt giữ. Ngay sau khi thông tin được truyền thông đăng tải, Ngoại trưởng Austria Karin Kneissl đã hủy bỏ chuyến thăm của bà tới Nga.

Tuy nhiên, theo RT, cho dù cáo buộc cựu sĩ quan quân đội của mình làm gián điệp, các nhà chức trách Austria lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc này.

Không chỉ có Austria, trước đó vào tháng 10, Hà Lan cũng đã trục xuất 4 công dân Nga với cáo buộc cố gắng tấn công hệ thống WiFi của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) vào hồi tháng 4.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-to-chau-au-to-mom-vu-cuu-dai-ta-quan-doi-929195.html