Nga tố cáo lời buộc tội trắng trợn của ngoại trưởng Mỹ

Điện Kremlin ngày 10/9 đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Washington sau khẳng định của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, theo đó vụ đầu độc nhà chính trị đối lập người Nga Alexeï Navalny có lẽ do 'các quan chức cấp cao' người Nga dàn dựng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên về những tuyên bố của Mike Pompeo: “Bất kỳ tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp nào đến sự tham gia của các quan chức Nga trong vụ này đều bị coi là không thể chấp nhận được”.

Ngày 9/9, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định có rất nhiều khả năng là vụ đầu độc “do một số quan chức cao cấp Nga” đạo diễn. Theo AFP, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh là nước Mỹ và các đồng minh hy vọng Moscow đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này ra ánh sáng. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm là chính quyền Mỹ đang nỗ lực xác định thủ phạm.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi nhóm G7 hối thúc Nga khẩn trương đưa ra xét xử các thủ phạm của “vụ đầu độc đã có bằng chứng rõ ràng này”.

Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Mỹ hoàn toàn ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, đưa ra hồi tuần trước. Ông Trump khẳng định “hiện chưa thấy” các bằng chứng về vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Quan điểm của ông Trump được đưa ra vào lúc chính quyền Nga liên tục bác bỏ việc nhà đối lập bị đầu độc, và coi đây là một nỗ lực bóp méo thông tin, bất lợi cho nước Nga.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-to-cao-loi-buoc-toi-trang-tron-cua-ngoai-truong-my-578075.html