Nga tố bị Mỹ 'bóp nghẹt tiếng nói' tại Liên hợp quốc

Một quan chức cấp cao của Nga đã không thể dự cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York vì bị Mỹ từ chối cấp visa.

Nga nói bị Mỹ ‘bóp nghẹt tiếng nói’ tại Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/10 cho biết, Washington đã không cấp visa cho một quan chức Nga được chính thức bổ nhiệm vào vị trí làm việc trong Ban thư ký LHQ mà không đưa ra bất cứ lý do nào.

Bà Maria lưu ý rằng Mỹ "đã trì hoãn việc cấp visa" tới cả năm và việc này không đơn thuần là vấn đề của nước Nga mà còn là vấn đề của LHQ.

Theo đại diện chính thức của cơ quan đối ngoại Nga, khi được cử đi công tác tại những sự kiện của LHQ ở New York, các chuyên viên Nga liên tục vấp phải sự trì hoãn trong khâu xem xét yêu cầu cấp visa và cuối cùng đều bị từ chối.

"Rõ ràng, họ muốn bóp nghẹt tiếng nói của đất nước chúng tôi trong tổ chức này", bà Maria nhận định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Washington ngang nhiên lạm dụng là nước có trụ sở chính thức của LHQ để “thao túng vấn đề cấp visa nhằm gây sức ép tới các nước khác, muốn tự mình quyết định đại diện của nước nào được tham gia các sự kiện của LHQ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Trước đó, hồi tháng 10/2017, một nhóm quan chức cấp cao Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cũng không thể dự cuộc họp cùng phái đoàn quân sự Trung Quốc tại trụ sở LHQ ở New York vì bị phía Mỹ từ chối cấp visa.

Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối gay gắt, cho rằng hành động này của nhà chức trách Mỹ là "không thể chấp nhận được".

"Là một nước có trụ sở chính của LHQ và các ban ngành, nhà chức trách Mỹ có những bổn phận nhất định. Trong trường hợp này chúng tôi rất lo lắng về tình huống như vậy", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói.

Sự cố này diễn ra sau khi Moscow cáo buộc Mỹ gỡ quốc kỳ Nga khỏi các cơ sở đại diện thương mại tại Washington và tổng lãnh sự quán ở San Francisco. Nga đe dọa sẽ có hành động đáp trả.

Nga và Mỹ đã có hàng loạt động thái trả đũa lẫn nhau kể từ khi Washington cuối năm ngoái trục xuất 35 nhà ngoại giao của Moscow để đáp trả việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ, cáo buộc mà Moscow đã bác bỏ.

Thanh Tú

Theo Sputnik

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/nga-to-bi-my-bop-nghet-tieng-noi-tai-lien-hop-quoc-20180504224214609.htm