Nga tính đáp trả việc Mỹ điều thêm quân tới Ba Lan

Các nhà lập pháp Nga ngày 13/6 tuyên bố, nước này sẽ có biện pháp đối phó với quyết định của Tổng thống Mỹ điều thêm quân tới Ba Lan.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết với người đồng cấp Ba Lan Andzeij Duda rằng nước này sẽ triển khai 1.000 quân tới Ba Lan trong bước đi ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn từ Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Seigei Ryabkov. Ảnh: dailytimes.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Seigei Ryabkov. Ảnh: dailytimes.

Ngay lập tức, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Seigei Ryabkov cho rằng, động thái của Mỹ có thể được xem là ý định xâm lược. Trong khi các Nhà lập pháp Nga cũng đã lên kế hoạch cho một biện pháp đối phó. Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Nga cảnh báo, trong trường hợp xung đột xảy ra, lãnh thổ Ba Lan sẽ là trở thành chiến trường nếu có cuộc tấn công nào đó nhằm vào Nga.

Cùng ngày, trả lời phóng vấn báo chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thừa nhận, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tinh-dap-tra-viec-my-dieu-them-quan-toi-ba-lan-920780.vov