Nga tiết lộ vũ khí giúp Syria chặn đứng tên lửa Israel

Không phải hệ thống S-125 nâng cấp mà chính là đòn phối hợp của Pantsir-S1 và Buk-M2 phòng không Syria đối phó hiệu quả với cuộc không kích của Israel.

Thông tin được RIA dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, trong cuộc không kích vào ngoại ô Damascus hôm 28/2 của chiến đấu cơ Israel, Syria đã đánh chặn thành công loạt tên lửa tối tân bằng vũ khí chính là Buk-M2 cùng với sự hỗ trợ của Pantsir-S1.

"Cuộc không kích được phi đội F-16I thực hiện từ hướng Cao nguyên Golan. Sau khi xâm nhập không phận Syria, những chiến đấu cơ này đã bắn phá vào nhiều mục tiêu quân sự gần Damascus. Khác với những lần trước đó, phòng không Syria không hề bị động mà kịp thời phản ứng và đánh chặn hầu hết tên lửa tấn công", nguồn tin cho biết.

Hệ thống Buk-M2 Syria.

Hệ thống Buk-M2 Syria.

Trong trang bị của phòng không Syria, Buk-M2 được đánh giá là hệ thống vũ khí mạnh thứ hai, năng lực tác chiến của nó chỉ đứng sau S-300PMU-2 Favorit và vượt xa S-200 Angara cho dù tầm bắn ngắn hơn. Ưu điểm của Buk-M2 đó là độ chính xác, tin cậy và kháng nhiễu điện tử tốt.

Năm 2020, Bộ Quốc phòng Syria đã công bố một báo cáo. Theo đó, các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 của nước này trong cuộc chiến chống lại Tel Aviv và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, tại chiến trường Idlib và Aleppo đã lập nên chiến tích rất ấn tượng.

Cụ thể, các kíp trắc thủ Buk-M2 đã thực hiện 25 vụ phóng tên lửa đánh chặn, bắn hạ thành công 20 máy bay không người lái và làm hỏng thêm 2 chiếc UAV khác của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có vỏn vẹn 3 trường hợp đạn 9M317 bắn trượt mục tiêu trên không.

Với thông tin được báo chí địa phương cung cấp, hiệu suất tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2 trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 80%, con số rất cao.

Tuy nhiên bên cạnh đó báo chí Syria còn cho rằng để phá hủy máy bay không người lái, các hệ thống phòng không khác như Pantsir-S1, ZSU-23-4 Shilka... cũng được sử dụng. Điều này cho thấy thực tế Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất tới 40 chiếc UAV, bất chấp việc Ankara không thừa nhận một trường hợp máy bay bị bắn hạ nào.

Cần lưu ý rằng theo dữ liệu chính thức, các hệ thống phòng không Syria không khai hỏa nhắm vào các máy bay chiến đấu có người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì Damascus không muốn leo thang tình hình căng thẳng

Nhưng với hiệu suất tác chiến của hệ thống Buk-M2 như trên thì chắc chắn lực lượng phòng không Syria thừa khả năng bắn hạ những máy bay chiến đấu tối tân nhất của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và khiến Israel phải cân nhắc kỹ khi quyết định không kích vào Syria.

Giới chuyên gia cho rằng, không phải ngẫu nhiên Buk-M2 lại lập được thành tích như vậy, bởi Buk-M2 được thiết kế để đánh chặn hầu hết mục tiêu khí động, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Tổ hợp trang bị đạn tên lửa đạt tầm bắn 3 - 50 km, độ cao hạ mục tiêu 10 m tới 25 km, có thể đánh hạ 24 mục tiêu cùng lúc.

Để có thể hoàn thành được nhiệm vụ trên, Buk-M2 được thiết kế với radar tìm kiếm mục tiêu và radar điều khiển hỏa lực đều được trang bị antena mạng pha hoạt động theo từng giai đoạn, bộ vi xử lý, máy tính điều khiển kỹ thuật số giúp Buk-M có hiệu suất chiến đấu rất cao.

Cụ thể, xác suất tiêu diệt tiêm kích F-15 từ 90 - 95 %, tên lửa hành trình tấn công mặt đất từ 70 - 80 %, tên lửa đạn đạo từ 60 - 70 %, trực thăng, UAV trên 90 %. Tuy nhiên, trong thực tế chiến đấu, tỷ lệ đánh chặn thành công mục tiêu của Buk-M2 còn có thể cao hơn nhiều.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-tiet-lo-vu-khi-giup-syria-chan-dung-ten-lua-israel-3428376/