Nga tiết lộ uy lực đáng nể của S-300 đặt tại Syria

Hệ thống phòng tên lửa phòng không S-300 được giao cho Syria có khả năng đạt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 250 km, ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thương mại Thế giới (CAMTO) cho biết.

Hệ thống S-300.

Nói chung, phạm vi tiêu diệt mục tiêu của các tổ hợp S-300 sửa đổi khác nhau dao động từ 200 đến 300 km.

"Phạm vi bắn trúng lên đến 250 km, đây là phiên bản S-300 đã được cung cấp cho quân đội Bashar Assad. Điều đó thật đáng nể", ông Korotchenko nói tại trung tâm báo chí của hãng thông tấn quốc tế "Nước Nga ngày nay".

Ông nhấn mạnh rằng máy bay gây nhiễu hoặc máy bay loại AWACS là những mục tiêu xuất sắc, đảm bảo bị các tổ hợp C-300 và C-400 tiêu diệt.

"Về mặt hiệu quả chiến đấu, khả năng đa kênh, khả năng của S-300 và đặc biệt là S-400 ngày càng vượt trội các hệ thống Patriot của Mỹ. Có thể hiểu được sự bất bình của Mỹ: họ không chỉ mất thị trường nhiều tỷ đô la, mà còn mất ảnh hưởng địa chính trị, bởi vì các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa như vậy là địa chính trị ở dạng thuần khiết nhất", chuyên gia kết luận.

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-tiet-lo-uy-luc-dang-ne-cua-s-300-dat-tai-syria-922931.html