Nga tiết lộ sức mạnh vượt trội của hệ thống S-300 đã chuyển cho Syria

So với hệ thống S-300 truyền thống, S-300PM-2 mà Nga chuyển giao cho Syria được trang bị hệ thống tân tiến hơn với một trạm radar, bộ đèn chiếu sáng mục tiêu, trạm điều hướng và đài chỉ huy di động hiện đại.

Theo Ynetnews, Moscow đã cung cấp 3 tiểu đoàn phòng không S-300 PM-2 hiện đại cho Syria và hệ thống này có radar tân tiến cùng khả năng nhận diện mục tiêu và hệ thống tác chiến điện từ hiện đại.

Thông tin này được báo Nga Izvestia trích dẫn nguồn tin từ giới chức bộ Quốc Phòng Nga.

So với hệ thống S-300 truyền thống, S-300PM-2 được trang bị tân tiến hơn với một trạm radar, bộ đèn chiếu sáng mục tiêu, trạm điều hướng và đài chỉ huy di động hiện đại.

S-300PM-2 có thể bắn tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung, trong khi vẫn giữ nguyên khả năng phá hủy mục tiêu trên không ở khoảng cách 250 km.

Moscow đã cung cấp 3 tiểu đoàn phòng không S-300 PM-2 hiện đại cho Syria

Moscow đã cung cấp 3 tiểu đoàn phòng không S-300 PM-2 hiện đại cho Syria

S-300PM-2 cũng nổi bật với khả năng chống gây nhiễu cải tiến cho phép nó hoạt động hiệu quả trong điều kiện chiến tranh điện tử.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận rằng lực lượng Iran sẽ vận hành hệ thống phòng thủ hiện đại này.

Theo giới chức Quốc phòng Nga, người Iran chưa bao giờ điều khiển với hệ thống tân tiến này. Và chỉ có lực lượng quân đội Nga mới có thể vận hành hệ thống phòng thủ này.

Tháng trước, Nga chuyển giao cho Syria hệ thống phòng không S-300 sau khi máy bay IL-20 của Nga bị bắn rơi ở quốc gia Trung Đông này. Và Nga đã đổ lỗi cho Israel để xảy ra vụ việc này.

Hệ thống S-300PM-2 phục vụ Quân đội Nga từ những năm 2010. Vào tháng 12/2015, trung đoàn S-300PM-2 đầu tiên bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận ở khu vực công nghiệp trung tâm nước Nga.

Trung đoàn sau đó được tái trang bị bằng hệ thống chống máy bay hiện đại hơn, S-400 Triumf và theo Bộ Quốc phòng Nga, một số hệ thống S-300PM-2 đã được chuyển đến Syria.

Việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria khiến cả Mỹ và Israel đều không hài lòng.

Washington từng cảnh báo rằng một bước đi như vậy của Nga sẽ làm leo thang căng thẳng ở quốc gia Trung Đông.

Về phần mình, Israel cũng bày tỏ lo ngại về hệ thống mới. Tuy nhiên, các quan chức Israel cho biết hệ thống này có thể bị đánh bại bởi tiêm kích tàng hình mà Israel sở hữu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp quân sự của Iran tại Syria.

Một phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga cho biết hôm 12/10 rằng hệ thống mới sẽ làm giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự ổn định ở Syria.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã lên kế hoạch thăm Nga, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đứng đầu Hội đồng Bảo an Nikolai Patrushev. Hệ thống S-300 sẽ là chủ đề chính có mặt trong nghị sự cùng với các vấn đề khác. Nga cũng không loại trừ khả năng ông Bolton có thể đàm phán với Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-tiet-lo-suc-manh-vuot-troi-cua-he-thong-s-300-da-chuyen-cho-syria-a407906.html