Nga tiết lộ giá trị của thương vụ vũ khí mới với một thành viên NATO

Hôm qua (2/6), người đứng đầu Liên đoàn Hợp tác quân sự kỹ thuật Nga Dmitry Shugayev cho biết Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu được mua vũ khí trị giá tỉ USD từ Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ecoturk TV của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Shogayev nói rằng danh mục xuất khẩu quốc phòng của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO - ước tính có giá trị khoảng 1 tỉ USD.

Ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán về việc giao hệ thống phòng thủ S-400 thứ 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn đầu và Moscow đang chờ quyết định cuối cùng từ Ankara.

Theo ông Shogayev, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về sự phát triển chung trong các hệ thống hàng không và phòng không, đồng thời nhấn mạnh “triển vọng của sự hợp tác là không có biên giới”.

Cần lưu ý rằng giá trị của các hợp đồng quân sự Nga với Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng được tuyên bố và đây là lần đầu tiên một quan chức Nga nói về giá trị các hợp đồng xuất khẩu.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nga-tiet-lo-gia-tri-cua-thuong-vu-vu-khi-moi-voi-mot-thanh-vien-nato-20200603102326779.html