Nga tiếp tục cáo buộc Mỹ vi phạm INF

Theo Reuters và TTXVN, trong Thông điệp liên bang ngày 20-2, Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, Nga muốn có quan hệ hữu nghị với Mỹ và mọi hành động của Nga chỉ mang tính phòng thủ.

Ông cáo buộc Mỹ ngang nhiên vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi triển khai các tên lửa mục tiêu và các bệ phóng tên lửa ở Romania. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, việc Washington triển khai tên lửa ở châu Âu không chỉ đe dọa an ninh Nga mà còn đe dọa an ninh toàn thế giới.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ bình luận của Tổng thống Nga trong thông điệp liên bang. Mỹ cho rằng, việc Nga cáo buộc Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tới sát Nga là hành động tuyên truyền nhằm "chuyển sự chú ý khỏi những vi phạm của Nga đối với INF". Mỹ trước đó tuyên bố sẽ rút khỏi INF trong sáu tháng tới nếu Moscow không chấm dứt các vi phạm mà Mỹ cáo buộc đối với hiệp ước này.

Trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Putin cũng tuyên bố cần sự phối hợp tốt hơn giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ hơn về chính sách đối ngoại và kinh tế. Nga quyết tâm phát triển hơn nữa đối thoại với Nhật Bản nhằm ký một hiệp ước hòa bình. Về quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU), Tổng thống Nga hy vọng EU sẽ có những bước đi thực tiễn nhằm khôi phục quan hệ kinh tế và chính trị.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39277702-nga-tiep-tuc-cao-buoc-my-vi-pham-inf.html