Nga tiếp tục căng thẳng với Hà Lan

Hồi tháng 4, Hà Lan đã trục xuất bốn sĩ quan tình báo Nga bị cáo buộc tấn công Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Moscow lập tức gọi tên cáo buộc này là 'hội chứng nghiện gián điệp', theo RT.

Trong một cuộc họp báo hôm 4-10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld cho biết hoạt động tấn công xuất phát từ “các nhân viên tình báo quân sự của Tổng cục Tình báo Nga (GRU)”. Vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng các điệp viên Nga đang nhắm vào cơ quan giám sát vũ khí hóa học ở TP The Hague.

Theo bà Bijleveld, hoạt động nói trên đã bị cắt đứt vào ngày 13-4. Bà nói thêm rằng những sĩ quan người Nga đều có hộ chiếu ngoại giao, đồng thời họ đã chụp ảnh về khu vực xung quanh của tổ chức ở The Hague.

Vào ngày 13-4, theo lời cáo buộc, họ đậu một chiếc xe bên cạnh văn phòng của cơ quan giám sát. Chiếc xe có chứa các thiết bị công nghệ cao có thể xâm nhập mạng WiFi của OPCW.

TRI THÔNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/nga-tiep-tuc-cang-thang-voi-ha-lan-796203.html