Nga tiếp tục cải tiến tiêm kích tàng hình Su-57

Ngày càng có nhiều bằng chứng về sự cải tiến khả năng tàng hình của tiêm kích Su-57, tạp chí Military Watch nhận định.

Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga thường bị các chuyên gia phương Tây chê là thiếu tính bí mật. Tuy nhiên những bức ảnh xuất hiện vào đầu tháng 12 cho thấy các nhà thiết kế đã "chốt" được hầu hết mọi vấn đề, ấn phẩm Mỹ cho biết.

Cụ thể, một lưới tản nhiệt đồng trục đã xuất hiện trên các cửa hút gió, chi tiết này được làm bằng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến, giúp che giấu bức xạ nhiệt từ động cơ.

Bài báo viết: “Điều này đặc biệt quan trọng, bởi vì khả năng sống sót của máy bay phụ thuộc vào tín hiệu phản xạ radar thấp ở phần trước của thân".

Việc căn chỉnh cạnh, độ dốc của mép trước và mép sau lưới tản nhiệt cũng như bề mặt điều khiển giúp làm giảm đáng kể diện tích phản xạ sóng radar.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon của Nga. Ảnh: Military Watch.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon của Nga. Ảnh: Military Watch.

Các nhà phân tích đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại trên mũi của Su-57 làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tàng hình của nó do làm tăng tiết diện. Trên các mẫu sản xuất hàng loạt, vấn đề này có vẻ đã được giải quyết khi xử lý bằng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến.

Bên cạnh đó, khí tài quang học này cho phép máy bay chiến đấu hoạt động mà không cần phát bất kỳ tín hiệu radar nào ở tầm trung và tầm ngắn, mang lại lợi thế về khả năng sống sót và nhận thức tình huống so với F-22 hoặc J-20, những loại không có trang bị như vậy.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng ở trên vẫn chỉ là suy đoán của tạp chí National Interest, Su-57 sẽ cần chứng minh điều này ở ngoài thực địa khi chạm mặt chiến đấu cơ đối phương.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tiep-tuc-cai-tien-tiem-kich-tang-hinh-su-57/20201215014631118