Nga tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-1

Ngày 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập một nhà điều hành mới nhằm quản lý dự án dầu khí Sakhalin-1, trao cho chính phủ nhiều quyền kiểm soát hơn.

 Giàn khoan Yastreb tại mỏ Chaivo của dự án dầu khí Sakhalin-1, cách Yuzhno Sakhalinsk khoảng 1.000km về phía bắc vào năm 2006. Ảnh: Reuters.

Giàn khoan Yastreb tại mỏ Chaivo của dự án dầu khí Sakhalin-1, cách Yuzhno Sakhalinsk khoảng 1.000km về phía bắc vào năm 2006. Ảnh: Reuters.

Theo sắc lệnh, dự án dầu khí Sakhalin-1 tại vùng Viễn Đông Nga sẽ tạm thời thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Nga. Các cổ đông nước ngoài của dự án Sakhalin-1 bao gồm Exxon Mobil sẽ phải thông báo cho chính phủ Nga trong vòng một tháng về việc liệu có đồng ý giữ lại cổ phần hay không, theo Reuters.

Cổ phần do một công ty dầu khí quốc doanh Nga nắm giữ vẫn được giữ nguyên theo sắc lệnh mới. Sắc lệnh cũng cho phép chính phủ Nga có thẩm quyền quyết định liệu các cổ đông nước ngoài có thể giữ lại cổ phần trong dự án hay không.

Công ty thành lập bởi sắc lệnh sẽ được quản lý bởi Sakhalinmorneftegaz-Shelf, một công ty con của Rosneft, theo TASS.

Exxon Mobil hiện nắm giữ 30% cổ phần điều hành tại Sakhalin-1. Công ty Rosneft của Nga, ONGC Videsh của Ấn Độ và SODECO của Nhật Bản cũng nắm cổ phần trong dự án.

Hồi tháng 3, Exxon Mobil tuyên bố rằng họ sẽ rút khỏi dự án để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tập đoàn này trước đó là nhà điều hành của Sakhalin-1.

Exxon cố gắng chuyển giao vai trò của mình cho một đối tác khác sau tuyên bố trên. Đồng thời, chính phủ Nga và Exxon đã không thể thống nhất một số quan điểm. Tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Mỹ đe dọa sẽ đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế.

Sản lượng dầu tại dự án Sakhalin-1 đã giảm xuống chỉ còn 10.000 thùng mỗi ngày vào tháng 7. Trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, sản lượng của dự án đạt mức 220.000 thùng mỗi ngày.

Tổng thống Putin từng thực hiện bước đi tương tự với dự án dầu khí Sakhalin 2. Chính phủ Nga hồi tháng 8 đã thành lập một công ty mới để tiếp quản hoạt động của Sakhalin 2 sau khi tập đoàn dầu mỏ Shell của Anh rút khỏi dự án.

Video xe trinh sát bọc thép Nga huấn luyện lính động viên tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tung video xe trinh sát bọc thép lội nước BRDM-2MS, thuộc lực lượng đổ bộ đường không, tham gia huấn luyện các binh sĩ mới được động viên tham chiến tại Ukraine.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tiep-quan-du-an-dau-khi-sakhalin-1-post1363274.html