Nga thực hiện ít nhất 130 cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria

Ngày 20/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một loạt các cuộc không kích của Nga đã tiêu diệt ít nhất 21 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong 24 giờ qua.

SOHR xác nhận 21 tay súng IS đã thiệt mạng trong ít nhất 130 cuộc không kích "do Không quân Nga thực hiện trong 24 giờ qua nhắm mục tiêu vào nhóm 'Nhà nước Hồi giáo' tại một khu vực giáp ranh các tỉnh Aleppo, Hama và Raqa".

Một người dân Syria đi giữa đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc không kích ở Idlib tiêu diệt ít nhất 21 tay súng. (Nguồn: The Guardian)

Một người dân Syria đi giữa đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc không kích ở Idlib tiêu diệt ít nhất 21 tay súng. (Nguồn: The Guardian)

Được biết, ngày 13/2, các cuộc không kích của Nga cũng đã quét sạch một trụ sở bí mật của nhóm phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) có liên hệ với al-Qaeda, đây là một trong những nhóm thánh chiến có thế lực nhất ở tỉnh Idlib cũng như vùng Tây Bắc Syria.

Một nguồn tin thực địa tiết lộ với hãng tin Sputnik cho biết, HTS từng tổ chức các cuộc họp cấp cao trong trụ sở bí mật trên vào những thời điểm ngẫu nhiên. Do đó, lực lượng Nga ở Syria đã quyết định tung lưới lớn "hốt trọn ổ" nhóm khủng bố nguy hiểm này.

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-thuc-hien-it-nhat-130-cuoc-khong-kich-nham-vao-is-o-syria-137188.html