Nga thúc giục Ấn Độ ủng hộ Vành đai - Con đường của Trung Quốc

Nga ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch Vành đai - Con đường của Trung Quốc và hối thúc Ấn Độ tìm cách hợp tác với Bắc Kinh về dự án này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ấn Độ mạnh mẽ chống lại hành lang kinh tế mà Trung Quốc đang xây dựng với Pakistan chạy ngang qua vùng tranh chấp Kashmir trong khuôn khổ của sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ấn Độ là quốc gia duy nhất không tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 năm nay do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì nhằm quảng bá kế hoạch xây đường ray, bến cảng và lưới điện để tái tạo Con đường Tơ lụa thời hiện đại.

Hôm 11.12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Ấn Độ không nên để vấn đề chính trị ngăn trở nước này tham gia dự án đầu tư đến hàng tỉ USD và hưởng lợi từ dự án này.

"Tôi biết Ấn Độ có một số vấn đề liên quan đến dự án Một vành đai, Một con đường mà chúng tôi đã thảo luận trong ngày hôm nay. Nhưng những vấn đề cụ thể đó không nên cản trở việc tham gia dự án này" - Reuters dẫn lời ông Lavrov nói.

Ông Lavrov phát biểu tại thủ đô New Delhi sau khi có hội nghị 3 bên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.

Ông Lavrov nói Nga, tất cả các nước Trung Á, và Châu Âu đã tham gia dự án của Trung Quốc để đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

"Đó là thực tế. Tôi tin chắc 100% rằng Ấn Độ có đủ các nhà ngoại giao và chính khách thông minh để tìm ra con đường hưởng lợi từ việc tham gia dự án Nhất đới, Nhất lộ" - Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-thuc-giuc-an-do-ung-ho-vanh-dai-con-duong-cua-trung-quoc-581015.ldo