Nga thừa nhận tàu chiến Mỹ có để đánh mọi nơi tại Syria

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng Mỹ, Anh, Pháp đang chuẩn bị một cuộc không kích mới nhằm vào Syria dựa trên màn kịch tấn công hóa học do phiến quân chuẩn bị.

Tàu khu trục tên lửa USS Ross (DDG 71) của Hải quân Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria vào ngày 7.4.2017. Ảnh: Reuters.

“Mỹ đang tập hợp nhóm tàu chiến mang tên lửa hành trình tại khu vực Trung Đông. Việc này có liên quan tới âm mưu tạo dựng màn kịch ‘sử dụng vũ khí hóa học’ tại tỉnh Idlib”, Thiếu tướng Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục của Mỹ tại Địa Trung Hải hiện có khả năng đánh bất kỳ khu vực, địa điểm nào trên lãnh thổ Syria.

Trước đó, quân đội Nga đã tố cáo rằng phiến quân tại Syria đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib nhằm đổ lỗi cho chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, tạo cớ để Mỹ và đồng minh tấn công các cơ sở quân sự, nhà nước của quốc gia Trung Đông này.

Ghi nhận của Moscow cho thấy, tàu khu trục Mỹ USS The Sullivans được trang bị 56 tên lửa hành trình đã có mặt tại Vịnh Ba Tư được vài ngày. Trong khi đó, một máy bay ném bom B-1B, mang theo 24 quả tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM cũng đã được triển khai tại căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-thua-nhan-tau-chien-my-co-de-danh-moi-noi-tai-syria-908542.html