Nga thừa nhận Syria bắn hạ Il-20, Israel đặt bẫy

Bộ Quốc phòng Nga vừa chính thức xác nhận chính phòng không Syria đã bắn hạ chiếc máy bay trinh sát Il-20 nhưng lỗi lại thuộc về phía Israel.

Truyền thông Pháp dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không S-200 của Syria (mới được Nga nâng cấp) đã bắn hạ chiếc Il-20 của Không quân Nga khi chiếc máy bay trinh sát điện tử này vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về căn cứ Hmeymim.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Máy bay trinh sát Il-20 gặp nạn trên Địa Trung Hải do trúng hỏa lực phòng không của quân đội Syria khiến 15 người thiệt mạng, nhưng Israel là nguyên nhân chính trong thảm kịch này".

Máy bay Il-20 Nga.

Tối 17/9, phi đội gồm 4 tiêm kích F-16 Israel đã tiến vào Syria từ phía Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu ở Latakia.

Biên đội chiến đấu cơ Israel bay ở độ cao thấp và "tạo ra tình huống nguy hiểm cho các máy bay, tàu thuyền khác trong khu vực".

Cùng lúc phi đội chiến đấu cơ Israel tiến vào thì cũng là lúc chiếc Il-20 và khu trục hạm Auvergne của Pháp đều xuất hiện. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn:

"Phi công Israel đã lợi dụng trinh sát cơ Nga như một bình phong để giấu mình và khiến Il-20 thành mục tiêu của lực lượng phòng không Syria. Hậu quả là chiếc Il-20, vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa S-200", Nga xác nhận.

Xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau những thông tin hỗn loạn ban đầu về nguyên nhân khiến chiếc trinh sát cơ Il-20 mất tích trên vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải, cách căn cứ Hmeymim của Nga ở Latakia, Syria khoảng 35 km vào tối 17/9.

Điều đặc biệt là ngay trước khi Nga chính thức xác nhận về số phaajnn của chiếc Il-20 và thủ phạm bắn hạ nó, nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã có nhận định tương tự khi cho rằng, phòng không Syria lỡ bắn nhầm máy bay Nga chứ không phải một thế lực nào khác.

CNN dẫn tuyên bố của một số quan chức tại Lầu Năm Góc tin rằng, các lực lượng Syria đã bắn nhầm máy bay quân sự Nga khi bắn trả các tên lửa của Israel.

Nga đã thông báo mất liên lạc với một chiếc máy bay IL-20 chở 14 quân nhân. Trong thời gian này, các lực lượng Syria đã bắn trả một số tên lửa Israel nhắm vào thành phố Latakia.

Chình vì tình huống trùng lặp nguy hiểm này, các quan chức quân đội Mỹ tin rằng, các lực lượng Syria đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay Nga.

Business Insider dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khi được hỏi đã không bình luận về nơi cuộc tấn công bắt nguồn nhưng phủ nhận sự liên quan của Mỹ đến sự cố máy bay Il-20 Nga bị bắn hạ.

>>Israel gây nhiễu để phòng không Syria bắn vào Il-20 Nga?

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-thua-nhan-syria-ban-ha-il-20-israel-dat-bay-3365722/