Nga thừa nhận số ca tử vong do COVID-19 cao gấp 3 lần số liệu báo cáo

Hôm 28/12, Nga thừa nhận tổng số người chết vì đại dịch COVID-19 của nước này nhiều hơn gấp 3 lần số liệu được báo cáo trước đây. Với số liệu này, 'xứ sở bạch dương' sẽ trở thành vùng dịch chết chóc thứ 3 trên thế giới.

Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Vladivostok, Nga. Ảnh: AP

Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Vladivostok, Nga. Ảnh: AP

Theo trang The Guardian (Anh), trong nhiều tháng suốt đại dịch, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra tại Nga thấp. Đầu tháng này, ông nhận định rằng nước Nga đã có những biện pháp ngăn chặn đại dịch tốt hơn các nước phương Tây.

Tuy nhiên, ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, một số chuyên gia đã nhận định chính phủ không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch, thậm chí hoài nghi về số liệu thống kê.

Đến ngày 28/12, các quan chức Nga thừa nhận điều đó là hoàn toàn chính xác. Theo cơ quan thống kê Rosstat của Nga, số người tử vong từ tháng 1 đến tháng 11 vì mọi nguyên nhân được đã tăng 229.700 người so với năm trước đó.

“Trên 81% tỷ lệ tử vong gia tăng trong giai đoạn này là do COVID-19,” Phó Thủ tướng Tatiana Golikova nói và cho biết điều này có nghĩa là hơn 186.000 người Nga đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Theo worldometters.info, Nga đã ghi nhận trên 3 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát, đưa tỷ lệ tử vong của nước này cao thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có 55.265 trường hợp tử vong được báo cáo, thấp hơn nhiều so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác.

Nga đã bị chỉ trích vì chỉ liệt kê các trường hợp tử vong do COVID-19 khi khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân do virus SARS-CoV-2.

Alexei Raksha, một nhà nhân khẩu học đã từng làm việc cho Rosstat, cho biết hồi tuần trước rằng Bộ Y tế Nga đã thống kê sai số người tử vong vì COVID-19. Số liệu mới của Rosstat cho thấy Nga hiện có số người chết vì COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ với 333.140 ca và Brazil với 191.139 ca, theo số liệu của AFP.

Các cảnh sát đeo khẩu trang đi bộ trên Quảng trường Đỏ phủ đầy tuyết ở trung tâm thành phố Moscow. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách Nga đang nỗ lực để không phải tái áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Điện Kremlin hy vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế gặp khó khăn ngay cả khi đất nước đang bị tàn phá bởi làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Chính phủ Nga dự đoán nền kinh tế nước này sẽ giảm 3,9% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga dự kiến sẽ còn suy giảm sâu hơn.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào đầu tháng này, Tổng thống Putin cũng đã bác bỏ ý tưởng áp đặt hình thức phong tỏa mà nhiều nước châu Âu đã đưa ra trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

“Nếu chúng tôi tuân theo các quy tắc phòng dịch và yêu cầu của các cơ quan quản lý sức khỏe, thì chúng tôi không cần áp đặt bất kỳ lệnh phong tỏa nào”, ông Putin nói.

Trong khi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã được áp dụng ở một số thành phố lớn, chính quyền ở nhiều khu vực đã áp đặt các biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang nơi công cộng và giảm bớt các cuộc tụ tập đông người.

Tuy nhiên, nhiều người Nga vẫn không tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội. Trong những tuần gần đây, dịch bệnh bùng phát ở nước này đã khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Thay vào đó, Nga đang đặt hy vọng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh bằng cách tiêm vaccine Sputnik V cho người dân.

Nước này đã khởi động chương trình tiêm chủng đại trà vào đầu tháng 12, các đối tượng như bác sĩ và những nhân viên y tế ở tuyến đầu được ưu tiên tiêm đầu tiên. Hôm 28/12, nhà phát triển vaccine Sputnik V, trung tâm nghiên cứu Gamaleya, cho biết cho đến nay đã có khoảng 700.000 liều vaccine được triển khai để sử dụng trong nước.

Tuy nhiên, cho đến nay Nga vẫn chưa cho biết nước này đã tiêm vaccine cho bao nhiêu người. Theo các cuộc khảo sát gần đây của Viện thăm dò dư luận VCIOM và Cơ quan thăm dò Levada, chỉ có 38% người Nga dự định tiêm vaccine.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-thua-nhan-so-ca-tu-vong-do-covid19-cao-gap-3-lan-so-lieu-bao-cao-20201229153421255.htm