Nga thử xong radar khiến đối phương không thể phát hiện

Nga đã hoàn thành thử nghiệm trạm radar thụ động Tropa có thể khiến nỗ lực săn tìm từ vũ khí chống radar của đối phương thành vô nghĩa.

Theo ông Alexander Petrov, Tổng giám đốc của xí nghiệp sản xuất kiêm nhà phát triển OKB Planeta, khi chính thức đi vào hoạt động, Tropa sẽ trở nên vô hình đối với khả năng dò tìm của máy bay và máy bay không người lái do thám.

"Trong khuôn khổ những cuộc thử nghiệm-thiết kế Tropa của mình, chúng tôi đã tạo ra một radar khu vực thụ động. Ý tưởng rất đơn giản - sử dụng sự phản chiếu từ các tháp phát sóng truyền hình và di động, nghĩa là radar tiếp nhận tín hiệu, chứ bản thân không phát đi bất cứ tín hiệu gì.

Chính vì vậy, nố lực săn tìm của đối phương không thể nhìn thấy và nghe thấy nó trong khi nó vẫn có thể nhận được thông tin về những thiết bị bay mà chúng ta quan tâm", vị giám đốc này tiết lộ.

Hệ thống radar Nga.

Hệ thống radar Nga.

Nhà phát triển nhấn mạnh, radar Tropa đã được thử nghiệm thành công sau khi chặn tín hiệu của máy bay được phản lại từ các tháp truyền thông trong thành phố.

"Hiện nay đã có một số khách hàng không chỉ từ phía các cơ quan an ninh quốc phòng, các cơ quan và tập đoàn lớn của chính phủ... họ không muốn bị máy bay do thám và máy bay không người lái theo dõi, họ thể hiện sự quan tâm đến phát triển của chúng tôi", ông nói.

Cùng với việc tạo ra hệ thống radar tối tân mới, theo một số thống kê, trong khoảng 5 năm trở lại đây Nga đã tiến hành sản xuất, nâng cấp và thử nghiệm thiều thiết bị tác chiến điện tử khác nhau.

Chúng là những thiết bị tác chiến điện tử có khả năng hoạt động ở khoảng cách hàng trăm km. Nga đã hoàn thiện các phương pháp thực hiện các chiến dịch quân sự, cũng như các trang thiết bị kỹ thuât, chiến thuật cho phép họ chống lại các cuộc tấn công từ các nước phương Tây.

Quân đội Nga và kho vũ khí của họ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu mà không cần sử dụng công nghệ dẫn đường vệ tinh kiểu như GPS và GLONASS. Ở Syria và trên khu vực Biển Đen, quân đội Nga đã không ít lần ngăn chặn các tín hiệu liên lạc giữa máy bay và các phương tiện khác, như tên lửa.

Đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với phương Tây. Hệ thống tác chiến điện tử Nga có thể can thiệp vào khả năng làm việc cùa các thiết bị quân sự Mỹ và NATO, đặc biệt là các tín hiệu vô tuyến. Thực tế này đã khiến quân đội Mỹ đã và đang thảo luận về việc sử dụng phổ điện từ và tăng khả năng của các hệ thống tác chiến điện tử của họ làm đối trọng với Nga.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-thu-xong-radar-khien-doi-phuong-khong-the-phat-hien-3394017/