Nga thử thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo

Theo Krasnaya Zvezda - tờ báo chính thức của quân đội Nga, hệ thống tên lửa chống đạn đạo hiện đại mới của Nga đã được thử nghiệm thành công tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.

"Hệ thống tên lửa chống đạn đạo hiện đại mới đã được thực hiện nhiệm vụ thành công, tiêu diệt mục tiêu thông thường vào thời điểm đã định", Phó chỉ huy nhóm đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa của lực lượng VKS, Tướng Andrey Prikhodko cho biết.

Tờ Krasnaya Zvezda cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa đang hoạt động trong lực lượng VKS và được thiết kế để bảo vệ Moscow chống lại các vụ tấn công không quân và không gian, cũng như thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích của hệ thống cảnh báo tên lửa và kiểm soát không gian.

Ảnh minh họa.

Hồi háng 2, kênh truyền hình Red Star dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, vụ phóng thử đạn tên lửa đánh chặn mới trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nga vừa được thực hiện thành công tại bãi thử Sary-Shagan, Kazakhstan.

Lãnh đạo lực lượng phòng không đặc biệt thuộc Không quân Nga, Đại tá Andrei Prikhodko cho biết, tên lửa đánh chặn thử nghiệm thế hệ mới đã ngăn chặn thành công mục tiêu đạn đạo giả lập.

Dù thông tin về dòng tên lửa đánh chặn và tổ hợp vũ khí trang bị không được tiết lộ, nhưng nó là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moscow khỏi các mục tiêu đạn đạo từ trên không trung-vũ trụ.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã báo cáo về việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng thủ tên lửa-1M ở bãi thử nghiệm Sary-Shagan.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa bảo vệ Moscow và các khu các khu công nghiệp miền Trung nước Nga là A-135 Amur. Tổ hợp này được thiết kế để ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của đối phương bắn tới trên tầng bình lưu của Trái Đất.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-thu-thanh-cong-ten-lua-chong-ten-lua-dan-dao-d123007.html