Nga thử tên lửa phóng từ tàu ngầm

Nhân dịp tổ chức huấn luyện chiến đấu ngày 24.8, Nga tiến hành phóng thử hai loại tên lửa đạn đạo từ Bắc Băng Dương và biển Barents.

Nga thử tên lửa đáp trả Mỹ? - Ảnh: Vbox 7

Nga thử tên lửa đáp trả Mỹ? - Ảnh: Vbox 7

Sineva – tên lửa đạn đạo liên lục địa thông thường sử dụng nhiên liệu lỏng được phóng từ tàu ngầm Tula, còn tên lửa dùng nhiên liệu rắn loại Bulava phóng từ tàu Yuri Dolgoruky. Cả hai đều đánh trúng mục tiêu đặt tại phía bắc Arkhangelsk cùng bán đảo Kamchatka.

Vụ phóng chứng minh cho khả năng của Sineva và Bulava. Theo giới quân sự Nga, hai tên lửa đều có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Sineva là một trong những tên lửa tiên tiến nhất trong kho vũ khí Nga, năm 2008 lập nên kỷ lục tên lửa đạn đạo bay xa nhất với hơn 11.000 km.

Bulava là vũ khí mới hơn, mang được 10 đầu đạn, bay xa đến 8.000 km. Mỗi đầu đạn sở hữu hệ thống dẫn đường riêng.

Động thái phóng thử diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị đáp trả tương xứng việc Mỹ thử tên lửa phóng từ mặt đất đầu tuần qua.

Căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự leo thang trong thời gian gần đây. Mỹ vào đầu tháng 8 chính thức rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với lý do Nga vi phạm thỏa thuận.

Cẩm Bình (theo Deutsche Welle)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-thu-ten-lua-phong-tu-tau-ngam-119905.html