Nga thử tên lửa, Latvia đóng cửa một phần không phận

Latvia được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ sau khi Nga thử tên lửa ở biển Baltic, gần lãnh hải nước này hôm 4-4.

Latvia - thành viên của NATO – cho Reuters biết các cuộc tập trận do Nga tiến hành đã buộc họ phải đóng cửa một phần không phận dành cho máy bay thương mại trên biển Baltic.

"Đó là một sự phô trương lực lượng. Thật khó hiểu khi nó diễn ra rất gần lãnh hải của chúng tôi" - Thủ tướng Latvia Maris Kucinskis nói.

Các quan chức Riga cho biết Nga tiến hành thử nghiệm tên lửa trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Latvia, tại vùng biển gần lãnh hải nước này cũng như về phía Tây biển Baltic.

Nhà chức trách Latvia đã đóng cửa một phần không phận trong suốt 3 ngày Nga mở cuộc diễn tập, trong khi Thụy Điển cũng đưa ra cảnh báo đối với cơ quan hàng không dân dụng khai thác đường bay qua biển Baltic.

Latvia được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ sau khi Nga thử tên lửa ở biển Baltic. Ảnh: YouTube

Theo Riga, các cuộc tập trận của Moscow chưa bao giờ được tiến hành gần lãnh thổ của họ. Ông Kucinskis lưu ý động thái bất thường này diễn ra sau vụ phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan đến nghi án đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia tại TP Salisbury - Anh hồi tháng trước.

Các quan chức Latvia nói rằng Nga không vi phạm bất kỳ điều luật quốc tế nào và có quyền tiến hành tập trận. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Latvia sau đó triệu tập quan chức quân sự Nga để bày tỏ mối quan tâm. Đại sứ Latvia tại Nga Maris Riekstins mô tả đây là hành động "khá khiêu khích".

Tại Ottawa – Canada, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố họ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ thử tên lửa nói trên nhưng thừa nhận tất cả quốc gia đều có quyền tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

"Chúng tôi đang cảnh giác và tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng NATO, đặc biệt là ở khu vực Baltic" – ông Stoltenberg phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đáp lại, Moscow cáo buộc NATO kích động việc tuyên truyền chống Nga.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Nga cũng tiến hành tập trận "khủng" kéo dài từ khu vực Baltic tới biển Đen. Cuộc tập trận khiến phương Tây không hài lòng vì quy mô, phạm vi cũng như bị cho là "thiếu minh bạch".

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-thu-ten-lua-latvia-dong-cua-mot-phan-khong-phan-20180405114434985.htm