Nga thử tên lửa 'dằn mặt', NATO vẫn hối hả tập trận quy mô

NTO tuyên bố sẽ không thay đổi kế hoạch tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh ở Na Uy bất chấp Nga thông báo thử tên lửa gần các vùng biển quốc tế cuối tuần này.

Một cuộc tập trận của NATO.

"Chúng tôi đã được thông báo về các cuộc thử nghiệm tên lửa dự kiến của Nga bên ngoài vùng biển này. Điều đó sẽ không thay đổi kế hoạch tập trận của chúng tôi và tôi hi vọng Nga sẽ hành xử một cách chuyên nghiệp", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định.

Theo truyền thông Na Uy, phía Nga đã thông báo cho nước này về các vụ thử tên lửa dự kiến diễn ra vào 1-3.11. Tổng thư ký NATO cho biết thêm rằng Nga có lực lượng hải quân hùng hậu trong khu vực này và thường xuyên thực hành các khả năng hàng hải của họ ngoài khơi bờ biển Na Uy.

"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ những gì người Nga làm. Nhưng họ hoạt động trong vùng biển quốc tế và họ đã thông báo cho chúng tôi một cách bình thường", ông Stoltenberg cho biết.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc Nga thông báo thử tên lửa là hành động đáp trả cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh ở Na Uy của NATO. Nga cáo buộc cuộc tập trận của NATO ở Bắc Âu rõ ràng là nhằm chống lại Nga, làm leo thang tình hình chính trị và quân sự trong khu vực.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-thu-ten-lua-dan-mat-nato-van-hoi-ha-tap-tran-quy-mo-926308.html