Nga thử nghiệm xe bọc thép mới dành cho các lực lượng đặc biệt

Các kỹ sư Nga thuộc Công ty Công nghiệp quân sự (VPK) vừa thử loại xe bọc thép mới VPK-Ural được thiết kế dành riêng cho lực lượng đặc biệt của Nga hoạt động ở những nơi xung đột nguy hiểm.

 Xe bọc thép VPK-Ural được trưng bày tại Triển lãm quân sự Army-2019. Ảnh: Sputnik

Xe bọc thép VPK-Ural được trưng bày tại Triển lãm quân sự Army-2019. Ảnh: Sputnik

Xe bọc thép VPK-Ural lần đầu được trình làng tại Triển lãm quân sự Army-2019 ở Vùng Thủ đô Moscow. Hiện nay, loại xe này đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó một mẫu xe đã được chuyển tới Syria để chạy thử trong điều kiện chiến đấu. Giám đốc Công ty VPK Alexandre Krassovitski cho biết, VPK-Ural đang trong giai đoạn thử nghiệm sơ bộ nhưng công ty đã bán được một chiếc cho khách hàng nước ngoài. Trong đơn đặt hàng, mẫu VPK-Ural này được chế tạo nhỏ hơn nguyên mẫu một chút, đủ để phục vụ cho kíp xe gồm 8 người.

Người đứng đầu VPK không tiết lộ danh tính khách hàng với lý do đây là bí mật thương mại. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tăng danh mục đầu tư của VPK-Ural nếu loại xe này không chỉ đáp ứng được điều kiện hoạt động ở trong nước mà còn tác chiến trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Ghế chống chấn thương được trang bị trên xe VPK-Ural. Ảnh: c4defence.com.

Theo tài liệu của VPK, xe bọc thép VPK-Ural nguyên mẫu có chiều dài 6,5m, chiều rộng 2,5m, trọng lượng 14,5 tấn và được trang bị động cơ diesel YaMZ-536, có công suất 360 mã lực. Hai bên sườn thiết kế rãnh lắp súng máy, có thể khai hỏa khi hành tiến, biến chiếc xe thành một “pháo đài nhỏ” trên chiến trường. Một kíp xe có thể biên chế 12 người, được trang bị đầy đủ vũ khí, thiết bị phòng vệ, đạn dược… Ngoài ra, xe còn được thiết kế “ghế chống chấn thương”, có thể giảm áp lực của vụ nổ trong trường hợp cán phải mìn hoặc bất kỳ chất nổ nào khác. Đồng thời, đuôi xe được thiết kế hệ thống bảo vệ có thể chịu được sức công phá của vụ nổ tương đương 6kg thuốc nổ TNT. Loại xe này có thể di chuyển với tốc độ 100km/giờ và vượt qua hành trình dài 1.000km nếu được đổ đầy nhiên liệu.

Với những tính năng vượt trội trên, VPK hy vọng xe bọc thép VPK-Ural được bổ sung cho các lực lượng đặc biệt của Nga khi tham gia chiến dịch chống khủng bố hoặc tham chiến ở nước ngoài. “VPK có thể tham gia chương trình hiện đại hóa quân đội đến năm 2027 nếu các cuộc thử nghiệm của VPK-Ural thành công. Loại xe này phù hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở Trung Đông hoặc biên chế vào Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Lực lượng vệ binh quốc gia Liên bang Nga nhằm đối phó với các nhóm khủng bố hoạt động trong khu dân cư”, nhà phân tích quân sự Dmitri Safonov tại Nga cho biết.

Tuy nhiên, ông Dmitri Safonov cũng lưu ý, hiện vẫn còn quá sớm để so sánh lợi thế và hạn chế của VPK-Ural với các đối thủ khác do nhà sản xuất chưa công bố báo cáo kết quả thử nghiệm. “Chúng tôi sẽ nói về đơn đặt hàng sau khi VPK-Ural hoàn thành việc chạy thử nghiệm ở Syria. Hiện nay, trong phân khúc dòng xe bọc thép có nhiều đối thủ cạnh tranh ở cả Nga và nước ngoài. Do đó, tương lai của VPK-Ural sẽ rõ ràng hơn trong 1 hoặc 2 năm nữa”, nhà phân tích Dmitri Safonov kết luận.

PHƯƠNG LINH (theo Russia Beyond)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nga-thu-nghiem-xe-boc-thep-moi-danh-cho-cac-luc-luong-dac-biet-615017