Nga thử nghiệm UCAV tương đương Reaper của Mỹ

Hôm 20/8, Nga đã cho công bố video thử nghiệm Altius-U - dòng máy bay tấn công - trinh sát không người lái có tính năng tương đương Reaper của Không quân Mỹ.

Trong thử nghiệm, Altius-U đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay kéo dài hơn 30 phút và hoạt động liên tục ở nhiều độ cao khác nhau. Hiện chưa rõ vụ thử nghiệm được Không quân Nga thực hiện khi nào nhưng có thể thấy đây là lần thứ 3 Moscow thử nghiệm thành công với dòng UAV mới này.

Chiếc Altius-U có trọng lượng lên tới 5 tấn, được trang bị radar nhìn bên với antan mạng pha, các khí tài trinh sát ảnh quang-điện tử.

Nói về về chiếc Altius-U, chuyên gia về UAV Denis Fedutinov cho rằng, quân đội Nga có thể có được một UAV có tính năng gần với Reaper của Mỹ hay Eitan của Israel.

"Dựa trên những loại tương tự này, tôi không loại trừ trên khoang UAV ngoài các khí tài trinh sát còn có cả các loại vũ khí", ông Fedutinov nói.

Căn cứ vào hình ảnh được công bố cho thấy, máy bay có thân tương đối ngắn và cánh hình tên nhỏ, dài và đặt cao. Đuôi hình chữ V có 2 cánh lái góc chúc ngóc và lái hướng.

Máy bay Altius-U có 2 động cơ turbin cánh quạt diesel (RED A03/V12) tăng áp, làm mát bằng chất lỏng (công suất cất cánh 500 mã lực, công suất hành trình 480 mã lực).

Các động cơ được bố trí để bảo đảm có mức tiêu hao nhiên liệu thấp, nhưng có sức kéo đủ mạnh, giảm được ảnh hưởng rung đối với tải trọng hữu ích và đường kính cánh quạt đẩy.

Nhiều hệ thống của Altius-U được chuẩn hóa với UAV nhẹ hơn Inokhodets (trọng lượng cất cánh gần 1 tấn) của Viện thiết kế Sokol. Với trọng lượng cất cánh đến 5.000 kg, tầm bay của Altius-U có thể đạt gần 10.000km có thể đặt mọi mục tiêu châu Âu trong tầm giám sát. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-thu-nghiem-ucav-tuong-duong-reaper-cua-my-3386044/