Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Không quân Nga vừa thử nghiệm thành công phiên bản được nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa.

Một tên lửa chống đạn đạo đã được phóng thành công từ một cơ sở thử nghiệm ở Kazakhstan hôm thứ Năm (23/11), Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng không tiết lộ loại tên lửa này. Đại tá Andrey Prikhodko thuộc Không quân Nga cho biết, tên lửa đạn đạo đi đúng đường bay và nhắm thành công vào mục tiêu giả tưởng. Đại diện Không quân Nga cũng cho hay, tất cả các mục tiêu của bài kiểm tra "đã được hoàn thành đầy đủ."

Nga là một trong số ít quốc gia đã phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đầy đủ, thường được gọi là A-135. Tên lửa đạn đạo 53T6, thành phần chính của A-135, được cho là sẽ bảo vệ không phận xung quanh thủ đô Moscow.

Theo Bộ Quốc phòng, hệ thống bao gồm các tên lửa đánh chặn và radar cảnh báo sớm, cũng được thiết kế để giám sát không gian bên ngoài.

Thông tin này xuất hiện vào thời điểm Washington đang xây dựng lá chắn tên lửa đạn đạo ở châu Âu. Gần đây, Mỹ đã lắp đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore mới ở Romania, dấy lên căng thẳng với Moscow.

Trong khi Mỹ nhấn mạnh rằng hệ thống Aegis Ashore được cài đặt để giúp bảo vệ các đồng minh châu Âu khỏi Iran hoặc những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên nhưng Moscow phản bác quan điểm này và cho rằng các hệ thống này có thể dễ dàng điều chỉnh để triển khai vũ khí tấn công.

Lan Hương (Theo RT)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/video-nga-thu-nghiem-thanh-cong-he-thong-phong-thu-ten-lua-moi-303746.html