Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược, chuẩn bị đưa vào biên chế

Tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân dẫn đầu lớp Project 955A (Borei-A) Knyaz Vladimir đã đưa ra biển để thử nghiệm lần cuối trước khi được biên chế vào hạm đội của hải quân Nga, văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc (Nga) vừa thông báo.

Tàu ngầm Knyaz Vladimir sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga

Tàu ngầm Knyaz Vladimir sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga

Theo nguồn tin của hãng tin Nga TASS, tàu ngầm tiên tiến chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Vladimir sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào cuối tháng 6.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng trong nước trước đó đã xác nhận với TASS về việc triển khai tàu ngầm ra biển.

"Vào tối thứ Ba, con tàu tuần dương (tàu ngầm Knyaz Vladimir-PV) đã khởi hành đến Biển Trắng từ Severodvinsk cho các thử nghiệm cuối cùng", văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết trong một tuyên bố.

Các thử nghiệm sẽ kéo dài vài ngày đầu tiên ở mặt biển và sau đó ở trong lòng biển, văn phòng báo chí thông tin thêm. Trong lần thử nghiệm này, tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga sẽ bắn thử loại tên lửa Bulava. Đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân chuyên dành cho các tàu ngầm chiến lược Nga.

"Trong các thử nghiệm, kết quả trong việc khắc phục, loại bỏ các vấn đề nảy sinh trước đó sẽ được kiểm tra, sau công đoạn này, kế hoạch biên chế tàu mới vào cấu trúc của lực lượng tàu ngầm Hạm đội phương Bắc sẽ được thiết lập", văn phòng báo chí của hạm đội cho biết.

Knyaz Vladimir là tàu ngầm tuần dương mang tên lửa chiến lược thuộc lớp Project 955A cải tiến, đại diện cho thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư được chế tạo cho Hải quân Nga. Nó đã được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm Knyaz Vladimir ít ồn ào hơn và có hệ thống kiểm soát cơ động, độ sâu và vũ khí được cải thiện.

Tàu ngầm Knyaz Vladimir chạy bằng năng lượng hạt nhân đã hoàn toàn trải qua các thử nghiệm của nhà nước. Vào mùa thu năm 2019, nó đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava.

Bốn tàu ngầm Borei-A nữa đang ở các giai đoạn xây dựng khác nhau. Ngoài ra, một hợp đồng đã được ký kết để đóng thêm hai tàu ngầm tuần dương của dự án này. Ngoài ra, hải quân Nga còn có kế hoạch đóng thêm hai tàu ngầm Borei-A.

Các tàu ngầm Project 955 và Project 955A đã được phát triển bởi Cục thiết kế trung ương Rubin, chi nhánh kỹ thuật hàng hải (cục này là một phần của Tập đoàn đóng tàu Hợp nhất). Tất cả các tàu ngầm lớp Borei đều mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Chúng cũng được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm. Hiện tại, ba tàu ngầm mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Project 955 đang hoạt động trong Hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga.

Theo Anh Minh/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-thu-nghiem-tau-ngam-hat-nhan-chien-luoc-chuan-bi-dua-vao-bien-che/20200521061650750