Nga thử nghiệm hệ thống pháo 57mm gây ấn tượng tại Ấn Độ

Hệ thống pháo tự động AU-220M từng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm công nghệ quốc phòng DefExpo India 2020, với khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu nhỏ như máy bay không người lái.

Tập đoàn cơ khí Uralvagonzavod mới đây đã ra mắt một đoạn video về quá trình thử nghiệm của hệ thống pháo tự động AU-220M. Đây là sản phẩm vũ khí từng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm công nghệ quốc phòng DefExpo India 2020 đang diễn ra ở Ấn Độ.

AU-220M được trang bị pháo chính 57mm, một súng máy phụ 7,62mm cùng hàng loạt cảm biến và thiết bị điện tử tối tân.

Hệ thống này đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu nhỏ và di chuyển với tốc độ cao, ví dụ như các máy bay không người lái hoạt động ở tầm thấp.

AU-220M có thể bắn toàn bộ 80 quả đạn trong vòng 1 phút, với tầm bắn khoảng 15km.

Hệ thống này chủ yếu được trang bị cho lực lượng bộ binh, song cũng có thể được đặt trên các tàu tuần tra có khả năng chuyên chờ thiết bị quân sự lớn./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-thu-nghiem-he-thong-phao-57mm-gay-an-tuong-tai-an-do/621901.vnp