Nga thử chiến thuật mới: Bài học Grozny và kinh nghiệm Syria

Nga đã thúc đẩy chế tạo BMPT-72 Terminator-2 sau Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và biên chế chính thức sau khi thực chiến ở Syria.

Mới đây, tại một thao trường ở Ural của Nga đã diễn ra cuộc tập trận đầu tiên với sự tham gia của các xe tăng và các xe hỗ trợ hỏa lực BMPT Terminator-2. Những chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng được chế tạo trên cùng khung gầm và cùng thân xe như T-72 đã phô trương hỏa lực ấn tượng.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, những chiếc xe Terminator (“Kẻ hủy diệt”) đang đi ngay sau và giữa những chiếc xe tăng.

Trong khi các xe tăng khai hỏa từ pháo 125 mm, các BMPT đang cẩn thận "kiểm tra" trận địa. Ngay sau khi nhận thấy bộ binh địch, các chiếc xe Terminator sử dụng pháo đồng trục 30mm tiêu diệt. Đây là nhiệm vụ chính của "Kẻ hủy diệt": Bảo vệ các xe tăng khỏi vũ khí chống tăng hạng nhẹ.

Thảm họa trong Chiến tranh Chechnya và thử nghiệm ở Syria

Vào những năm 1980, các chuyên gia Liên Xô đã bắt đầu phát triển dòng xe chiến đấu BMPT, nhưng dự án này chỉ thực sự được thực hiện sau giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống khủng bố ở Bắc Kavkaz (Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 8 năm 1996.).

Các trận đánh ở Grozny vào tháng 1 năm 1995 đã cho thấy rõ xe tăng cực kỳ dễ bị tổn thương trong các trận chiến với bộ binh, đặc biệt trong điều kiện đô thị. Không còn nghi ngờ gì rằng, trong các trận chiến trong đô thị cần phải có một phương tiện chiến đấu bọc thép với pháo chính có thể nâng cao góc bắn.

Nguyên mẫu BMPT đầu tiên với định danh "Object 199 Ramka" đã xuất hiện vào năm 2001. Nhưng, khi đó Bộ Quốc phòng đã từ chối trang bị nó vào biên chế vì lý do tài chính. Sau đó đã có đề xuất thành lập 1 đại đội BMPT, nhưng kế hoạch này cũng không được thực hiện và 10 chiếc BMPT đầu tiên đã được bán cho Kazakhstan.

Tuy nhiên, Terminator thường xuyên được trưng bày tại các cuộc triển lãm vũ khí quốc tế khác nhau.

Nga đã thiệt hại nhiều xe tăng, thiết giáp trong Chiến tranh Chechnya

Nga đã thiệt hại nhiều xe tăng, thiết giáp trong Chiến tranh Chechnya

Vào mùa hè năm 2017, mấy chiếc BMPT-72 đã được gửi đến Syria để "thử nghiệm trong thực tế chiến sự". Các chiếc xe chiến đấu Terminator đã bảo vệ căn cứ không quân Hmaymim và đã được sử dụng tích cực trong các chiến dịch chống lại các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ Quốc phòng Nga rất hài lòng với kết quả hoạt động của chúng. Những chiếc xe Terminator-2 đã tham gia Lễ duyệt binh nhân dịp ngày Chiến thắng (ngày 9/5/2018) và đã sớm đưa vào biên chế các đơn vị quân đội để vận hành thử nghiệm. Dựa trên kết quả của giai đoạn thử nghiệm, Bộ Quốc phòng sẽ thông qua quyết định về các lô hàng tiếp theo.

“Phiên bản mặt đất của trực thăng tấn công”

Terminator được xây dựng trên khung gầm đáng tin cậy của xe tăng T-72, cũng được trang bị giáp phản ứng nổ ERA Relikt hiện đại, tức là mức độ bảo vệ bản thân xe khỏi vũ khí chống tăng là rất cao.

Giới chuyên gia cho rằng, Terminator thực sự là một kiểu “trực thăng tấn công trên mặt đất” được vũ trang đến tận răng.

Khoang vũ khí nằm ở phía sau tháp pháo, và khoang chứa đạn được bố trí bên ngoài khoang bọc thép (ngay cả nếu phát nổ, cũng không gây tử vong như vụ nổ bên trong xe tăng).

Vũ khí chính của nó là khẩu pháo tự động nòng kép 2A42 30mm (những khẩu pháo tương tự được lắp trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe bọc thép BTR-82A và trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52) với cơ số đạn 900 viên.

Trên tháp pháo còn có một súng máy PKT 7.62mm. Ngoài ra, ở hai bên tháp có hai khoang bọc thép với các container chứa tên lửa chống tăng Ataka có tầm bắn 6km. Cuối cùng, phía trước thân xe là hai súng phóng lựu tự động AG-17D với băng đạn phân mảnh.

Xe hỗ trợ hỏa lực cho xe tăng Terminator-2 (BMPT-72)

Kíp lái gồm 5 người quản lý toàn bộ kho vũ khí này nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực tự động. Hệ thống này có tất cả mọi thứ, từ máy đo xa laser, máy tính đường đạn kỹ thuật số, thiết bị theo dõi mục tiêu tự động, ống ngắm hai kênh (quang-nhiệt), đến thiết bị dẫn đường ATGM.

Do đó, BMPT-72 không chỉ có thể chiến đấu với bộ binh địch mà còn với xe bọc thép, trực thăng bay thấp, máy bay không người lái và phá hủy cả các công sự dã chiến. Hơn nữa, Terminator có thể tự hoạt động, hỗ trợ bộ binh và “dọn dẹp” sạch kẻ địch trong các tòa nhà.

Triển vọng của Terminator và khả năng xuất khẩu

Sự lựa chọn ưu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là phiên bản đầu tiên Terminator - 1. Phiên bản thứ hai, "Kẻ hủy diệt - 2" được giới thiệu vào năm 2013 mang ít vũ khí hơn (súng phóng lựu tự động đã bị loại bỏ) và kíp lái chỉ có 3 người.

Sau khi “Kẻ hủy diệt” được thử nghiệm ở Syria, đã có một khách hàng nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm đến Terminator-2 là Algeria, nước đã ký hợp đồng mua hơn 300 chiếc BMPT-2.

Liệu sẽ có Terminator-3 hay không? Trong năm 2016, Tổng Giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod là ông Oleg Sienko đã nói với hãng tin Nga Sputnik rằng, khái niệm phát triển các phương tiện trên nền tảng Armata bao gồm 28 loại xe chiến đấu khác nhau, bao gồm cả BMPT.

Theo những thông tin được công khai, loại xe chuyên yểm trợ xe tăng thế hệ mới trên nền tảng Armata (BMPT-3, tức Terminator-3) sẽ được trang bị pháo tự động 57mm thay cho pháo đồng trục 30mm như hiện nay, gia tăng uy lực tấn công đáng kể cho “Kẻ hủy diệt” phiên bản mới.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-thu-chien-thuat-moi-bai-hoc-grozny-va-kinh-nghiem-syria-3424079/