Nga thông qua việc gia hạn Hiệp ước New START

Ngày 27-1, lưỡng viện Quốc hội Nga đã nhanh chóng thông qua việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 5-2 sắp tới.

Ảnh tư liệu: AP

Ảnh tư liệu: AP

Hạ viện và Thượng viện Nga đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn New START thêm 5 năm. Việc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự hài lòng đối với những trao đổi về việc gia hạn hiệp ước này, đồng thời nhất trí hoàn tất các thủ tục cần thiết trong vài ngày tới.

ABC News cho biết, việc gia hạn New START không yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nhưng cần nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho biết, việc gia hạn sẽ được xác thực thông qua trao đổi công hàm sau khi mọi thủ tục liên quan hoàn tất.

Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko cho biết, quyết định gia hạn hiệp ước cho thấy, Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề lớn bất chấp những căng thẳng thời gian qua.

Trước đó, ngày 26-1, Điện Kremlin tuyên bố Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận gia hạn New START, động thái nhằm duy trì thỏa thuận về vũ khí cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Mátxcơva và Washington đã thất bại trong việc gia hạn thỏa thuận này dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/989704/nga-thong-qua-viec-gia-han-hiep-uoc-new-start