Nga thông báo xuất khẩu thiết giáp Tigr... Việt Nam là khách hàng?

Theo thông tin mới nhất được Sputnik đăng tải, Nga đã ký thành công lô hàng xuất khẩu xe thiết giáp Tigr, phiên bản phục vụ y tế cho một 'quốc gia xa xôi'.

Cụ thể, tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Quân sự trả lời Sputnik cho biết, loại xe thiết giáp Tigr này hiện đã giành được hợp đồng xuất khẩu cho "một quốc gia xa xôi nào đó". Nguồn ảnh: BMDP.

Cụ thể, tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Quân sự trả lời Sputnik cho biết, loại xe thiết giáp Tigr này hiện đã giành được hợp đồng xuất khẩu cho "một quốc gia xa xôi nào đó". Nguồn ảnh: BMDP.

Theo những điều khoản của hợp đồng, phía Nga không được quyền tiết lộ quốc gia mua loại thiết giáp y tế này cũng như số lượng mua là bao nhiêu cũng như giá trị của toàn bộ hợp đồng. Nguồn ảnh: BMDP.

Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Quân sự của Nga cũng nhấn mạnh rằng, loại phương tiện này không chỉ có khả năng sử dụng trong điều kiện chiến đấu mà còn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác. Nguồn ảnh: BMDP.

Ví dụ, xe bọc thép Tigr hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn để có thể sử dụng như một phương tiện cứu hộ, tải thương trong các tình huống thảm họa tự nhiên, thậm chí là thảm họa môi trường, hạt nhân. Nguồn ảnh: BMDP.

Khác với những loại xe cứu thương thông thường khác, Tigr được thiết kế thông minh để có thể chở được cùng lúc tới bốn bệnh nhân - thay vì chỉ một tới hai bệnh nhân. Nguồn ảnh: BMDP.

Cũng chính nhờ cách thiết kế thông minh này mà kích thước của Tigr không quá lớn, nó hoàn toàn đủ khả năng "bon chen" trong những khu đô thị chật chội vào giờ tan tầm hoặc có thể tiếp cận được những vùng cách biệt với văn minh nhân loại một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: BMDP.

Tigr là một dòng thiết giáp đa dụng bánh lốp do Nga thiết kế và sản xuất. Loại thiết giáp này đặc biệt ở chỗ dựa trên cùng một khung gầm và vỏ, có thể biến hóa thành nhiều phiên bản, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nguồn ảnh: BMDP.

Không gian bên trong của xe bọc thép đa dụng Tigr khá rộng rãi - ngay cả với những người lính Nga cao lớn cũng có thể ngồi vừa từ 6 tới 10 người kèm theo trang bị vũ khí. Nguồn ảnh: BMDP.

Không chỉ phục vụ quân đội, loại thiết giáp này còn hoàn toàn đủ khả năng để sử dụng trong lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm chống khủng bố với những cấu hình riêng biệt được nhà sản xuất cung cấp. Nguồn ảnh: BMDP.

Khi được sử dụng để chuyên chở hàng hóa, loại thiết giáp này có khả năng chở theo tối đa 1,2 tấn hàng. Việc sử dụng một hệ sinh thái nhiều loại xe, nhiều mục đích khác nhau nhưng chung một khung gầm cho phép giảm tải rất lớn về mặt hậu cần, sửa chữa. Nguồn ảnh: BMDP.

Video Xe thiết giáp Tigr sẽ được lắp ráp ngay tại Việt Nam? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

Khắc Đông

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-thong-bao-xuat-khau-thiet-giap-tigr-viet-nam-la-khach-hang-1380527.html