Nga thông báo số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ngày: 1.175 trường hợp

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 8/4, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.175 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 - mức cao kỷ lục trong một ngày, và 5 ca tử vong.

Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moskva tạm thời đóng cửa với du khách trong và ngoài nước Nga. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại LB Nga

Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moskva tạm thời đóng cửa với du khách trong và ngoài nước Nga. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại LB Nga

Tính đến nay, Nga ghi nhận 8.672 trường hợp mắc COVID-19 và 63 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong 1 ngày qua được ghi nhận ở thủ đô Moskva, với 660 trường hợp, tiếp đến là tỉnh Moskva, với 95 trường hợp.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle - hiện được triển khai trên Đại Tây Dương, sẽ về nước sớm hơn dự định sau khi một số thủy thủ trên tàu xuất hiện triệu chứng của COVID-19.

Theo bộ trên, khoảng 40 thủy thủ trên tàu đang được theo dõi y tế nghiêm ngặt và những người có triệu chứng giống COVID-19 đã được cách ly. Không có thủy thủ nào có dấu hiệu bị nặng.

Tàu sân bay Charles de Gaulle, có thể chở tới 2.000 thủy thủ, đã được điều đến Đại Tây Dương để tham gia diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng trong ngày 8/4, Bộ Y tế Séc cho biết đã ghi nhận thêm 195 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này vượt qua 5.000. Như vậy, tổng cộng đã có 5.033 trường hợp mắc COVID-19 và 91 ca tử vong tại Séc.

Tuy nhiên, theo giới chức Séc, số ca mắc COVID-19 mới ở nước này đang chậm lại. Ngày 4/4, chính phủ nước này đã nhất trí nới lỏng một số biện pháp, như cho phép các cửa hàng bán vật liệu xây dựng mở cửa trở lại, nới lỏng các quy định hoạt động thể thao ngoài trời đối với các môn không cần tập trung đông người như chạy bộ và đạp xe.

Séc là một trong những nước đầu tiên ở châu Âu tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3. Ngày 7/4, quốc hội nước này đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 30/4, theo đó, cho phép áp dụng các biện pháp mạnh mẽ khống chế dịch bệnh COVID-19 lây lan, trong đó có đóng cửa trường học và hạn chế người dân đi lại.

Nhân viên y tế Anh chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện St Thomas, phía bắc London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn lây lan mạnh, Thị trưởng London Sadiq Khan khẳng định chưa có địa phương nào của Anh tiến tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Theo ông, khoảng 1 tuần nữa, dịch COVID-19 ở nước Anh mới lên đến đỉnh điểm. Theo số liệu thống kê của worldometers.info, tính đến nay, Anh đã ghi nhận 55.242 ca mắc COVID-19 và 6.159 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo đóng cửa công ty con Germanwings, đồng thời sẽ thu hẹp đội bay của một số công ty khác .

Thông báo ngày 7/4 của Lufthansa nêu rõ trước những tác động nghiêm trọng của dịch bệnh, hãng sẽ chấm dứt hoạt động của công ty con Germanwings do sẽ phải mất nhiều tháng nữa mới có thể dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đi lại toàn cầu và cũng phải mất nhiều năm nữa nhu cầu đi lại bằng đường hàng không mới trở lại thời điểm như trước cuộc khủng hoảng COVID-19.

Theo thông báo, ngoài đình chỉ hoạt động của Germanwings, Lufthansa sẽ đình chỉ bay với gần 30 máy bay của các công ty con khác, trong đó có 6 máy bay A380, 7 máy bay A340-600 và 5 máy bay Boeing 747-400. Ngoài ra, 11 máy bay Airbus A320 khai thác chặng ngắn cũng sẽ ngừng hoạt động. Trong khi đó, hãng Eurowings cũng sẽ giảm hoạt động đối với số máy bay hiện có.

Hiện ngành hàng không thế giới đang lo ngại nguy cơ mất 25 triệu việc làm do khủng hoảng và kêu gọi chính phủ các nước hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hàng không. Trong số này có 11,2 triệu lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và 5,6 triệu việc làm ở châu Âu.

Duy Trinh - Mạnh Hùng - Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-thong-bao-so-ca-nhiem-moi-cao-ky-luc-trong-ngay-1175-truong-hop-20200408170812576.htm