Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Nagorny-Karabakh

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/10 cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc điện đàm trao đổi về chiến sự căng thẳng tại khu vực Nagorny-Karabakh.

Xung đột tại Nagorny-Karabakh đã gây ra nhiều thiệt hại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai bên khẳng định sẵn sàng “phối hợp hành động chặt chẽ” để ổn định tình hình tại đây.

Trong cuộc điện đàm , ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ phối hợp hành động để đưa các bên xung đột tại Nagorny-Karabakh ngồi lại vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về cuộc điện đàm với phía Nga. Hiện tại, Nga là đồng minh quân sự của Armenia nhưng cũng có quan hệ tốt với Azerbaijan. Trong khi đó, chính quyền Ankara ủng hộ Azerbaijan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích những tuyên bố và hành động hiếu chiến của các bên thứ ba liên quan đến tình hình ở Nagorny-Karabakh, cho rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Bà Zakharova nhắc lại lời kêu gọi của Moskva yêu cầu các bên xung đột kiềm chế tối đa và chấm dứt các hoạt động giao tranh. Theo bà Zakharova, không có giải pháp nào thay thế được nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nagorny-Karabakh.

Xung đột bùng phát tại Nagorny-Karabakh từ hôm 27/9 với quy mô và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đây là khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng đất này vào Armenia.

Lo ngại trước nguy cơ chiến sự tại đây tiếp tục leo thang vượt tầm kiểm soát, 3 nước đồng chủ tịch của Nhóm Minsk là Nga, Pháp và Mỹ đã ra tuyên bố chung yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời nối lại đàm phán mà không kèm điều kiện tiên quyết.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố xung đột tại Nagorny-Karabakh chỉ có thể được giải quyết nếu Armenia rút quân khỏi khu vực trên.

Theo TASS

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/nga-tho-nhi-ky-dien-dam-ve-tinh-hinh-nagorny-karabakh/125141.htm