Nga - Thổ lên kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất máy bay

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về triển vọng thành lập một liên doanh sản xuất các dòng trực thăng và máy bay thương mại.

Máy bay thương mại MC-21.

Máy bay thương mại MC-21.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 26/7 cho biết, nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về triển vọng sản xuất chung dòng máy bay Sukhoi Juperjet 100 và máy bay MC-21.

Ông Novak nói: "Đối với ngành công nghiệp, chúng tôi đang thảo luận về việc chuyển giao trực thăng và thành lập một liên doanh sản xuất máy bay trực thăng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển ngành công nghiệp hàng không, đặc biệt là sản xuất và chuyển giao máy baySukhoi Superjet 100 và MC-21".

Ngày 26/7, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức phiên họp thứ 16 của Ủy ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại Nga – Thổ do ông Novak đồng chủ trì. Sự kiện này được tổ chức tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển một cách tích cực kể từ năm 2016 đến nay, trong bối cảnh các mối quan hệ dần được cải thiện sau cuộc khủng hoảng hồi năm 2015 gây ra bởi sự cố tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga tại Syria.

Vũ Lâm

Theo SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-tho-len-ke-hoach-thanh-lap-lien-doanh-san-xuat-may-bay-544281.html