Nga thiết kế tàu đổ bộ mới nhờ kinh nghiệm thực chiến ở Syria

Chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã gợi ý cho Nga có quyết định tạo một tàu đổ bộ mới – người đứng đầu tập đoàn đóng tàu United Shipbuilding, ông Alexey Rakhmanov, nói với giới truyền thông hôm qua (20/6).

(Ảnh minh họa: AMN)

Khi được hỏi tại sao dự án tàu đổ bộ 11711 có thể bị dừng lại, ông Alexey Rakhmanov cho rằng chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria đã mang lại một sự ảnh hưởng nhất định và khoa học hàng hải đang phát triển cùng với công nghệ đóng tàu và cho phép chúng ta đóng một cách chính xác những con tàu mà Hải quân cần.

Ông Rakhmanov nhớ lại khi con tàu thứ 2 mang tên Pyotr Morgunov thuộc dự án tàu 11711 hoàn thành, không có thêm con tàu nào trong chủng loại tàu này được đóng nữa. Thay vào đó, một con tàu đổ bộ lớn và mới khác sẽ bắt đầu được thiết kế.

Hoạt động của Nga tại Syria bắt đầu từ 30/9/2015. Ngày 1/12/2017, Tổng thống Putin đã thăm căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria để nói với các quân nhân tại đây rằng hoạt động này đã chấm dứt và đưa ra lệnh cắt giảm quân Nga tại Syria.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-thiet-ke-tau-do-bo-moi-nho-kinh-nghiem-thuc-chien-o-syria-3934718-d.html