Nga thiết kế loại tên lửa tái sử dụng nhiều lần

Trung tâm tên lửa vũ trụ Samara Progress đã bắt đầu triển khai công tác thiết kế phác thảo loại tên lửa có thể tái sử dụng chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng 'Amur-SPG' của Nga, Tổng giám đốc công ty Dmitry Baranov cho biết.

Một loại tên lửa tái sử dụng nhiều lần của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Một loại tên lửa tái sử dụng nhiều lần của Nga. (Nguồn: Sputnik)

“Tại Trung tâm tên lửa vũ trụ Progress đang tiến hành công tác thiết kế phác thảo loại tên lửa đẩy Amur-SPG”, ông Baranov nói.

Hợp đồng lập thiết kế phác thảo đã được ký kết hồi đầu tháng 10. Tài liệu thiết kế này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2020, tập đoàn Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos chi khoảng 5,2 triệu USD cho mục đích này.

Trước đó, có thông tin nói rằng tên lửa hạng trung Amur-SPG sẽ có hai tầng, tầng một được thu hồi và có thể tái sử dụng tới mười lần.

Từ sân bay vũ trụ Vostochny, tên lửa có thể phóng 9,5 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất với tầng một có thể tái sử dụng. Nếu phóng lên 12 tấn hàng thì chỉ phóng được một lần duy nhất.

Chi phí một lần phóng từ 22-35 triệu USD tùy thuộc vào cấu hình tên lửa. Tổ hợp phóng Amur-SPG tại sân bay vũ trụ Vostochny sẽ đảm bảo 15 lần phóng mỗi năm, tính cả công tác bảo dưỡng tầng một tái sử dụng giữa các lần phóng.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-thiet-ke-loai-ten-lua-tai-su-dung-nhieu-lan-126604.html