Nga thiệt hại kinh tế khoảng 247 tỷ USD do Covid-19

Thiệt hại của nền kinh tế Nga do đại dịch Covid-19 có thể lên tới 17,9 nghìn tỷ ruble (khoảng 247 tỷ USD), trong khi 15,5 triệu người có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Tờ báo 'Tin tức' (Izvestia của Nga) ngày 16-4, dẫn báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô của Cơ quan xếp hạng quốc gia (NRA)– một tổ chức độc lập tại Nga, đã đăng tải thông tin này.

NRA ước tính khoảng 15,5 triệu người có thể mất việc làm sau mùa dịch Covid-19 (Nguồn: TASS)

NRA ước tính khoảng 15,5 triệu người có thể mất việc làm sau mùa dịch Covid-19 (Nguồn: TASS)

NDĐT - Thiệt hại của nền kinh tế Nga do đại dịch Covid-19 có thể lên tới 17,9 nghìn tỷ ruble (khoảng 247 tỷ USD), trong khi 15,5 triệu người có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Tờ báo “Tin tức” (Izvestia của Nga) ngày 16-4, dẫn báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô của Cơ quan xếp hạng quốc gia (NRA)– một tổ chức độc lập tại Nga, đã đăng tải thông tin này.

Theo các chuyên gia của NRA, kịch bản đáng buồn trên rất có thể xảy ra nếu Nga không kịp thời áp dụng các biện pháp bổ sung để vượt qua khủng hoảng. Cơ quan này cũng cho biết trong số gần 18 nghìn tỷ ruble thiện hại kinh tế, việc cắt giảm thuế, phí và phí bảo hiểm ước tính là 4,2 nghìn tỷ rúp.

Báo cáo của NRA cũng dự báo thiệt hại trong năm 2020 đối với các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống tại Nga có thể lên tới 83,9%. Ngoài ra, dự báo thiệt hại chung của toàn ngành dịch vụ là -77,5%, sản xuất quần áo và giày dép là -52,7%, cũng như các lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí là -46,1%.

Các chuyên gia NRA cũng ghi nhận việc đến nay, Chính phủ của Thủ tướng Mikhail Mishustin đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế như gia hạn nợ, hoãn thanh toán thuế, tạm dừng tuyên bố phá sản để bảo vệ việc làm cho người dân, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp của từng lĩnh vực cụ thể với số tiền ước tới 2 nghìn tỷ ruble. Tuy nhiên, các chuyên gia NRA vẫn cho rằng số tiền trên mới chỉ là muối bỏ bể, mang tính “chữa cháy” và mới chỉ dừng lại ở việc giúp giải quyết các vấn đề trước mắt như giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động. NRA khẳng định các biện pháp này sẽ là không đủ mạnh để có thể góp phần phục hồi nhanh chóng nền kinh tế sau mùa dịch.

Trong 24 giờ qua tính đến thời điểm sáng 16-4, tại 78 khu vực của Nga ghi nhận thêm 3.448 trường hợp nhiễm virus corona, đưa tổng số người nhiễm chủng virus mới tại nước này là 27.938, tăng 14,1%. Trong đó, tại Moscow ghi nhận thêm 1.370 trường hợp trong 24 giờ qua, thành 16.146 trường hợp. Điều đáng chú ý là hơn một nửa số trường hợp bệnh nhân mới ở Moscow dưới 45 tuổi. Theo thống kê, 45% ca có độ tuổi từ 18 đến 45; 35% ca độ tuổi từ 46 đến 65; 10,5% ca có độ tuổi từ 66 đến 80; 4% trên 80 tuổi và 5,5% là trẻ em.

Cũng trong ngày qua, có 318 người xuất viện, trong đó tại Moscow có 189 người. Số ca tử vong vì virus corona trong ngày qua trên toàn Liên bang Nga là 34 người, riêng tại Moscow có 7 ca. Kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay, tại Nga có 232 người thiệt mạng.

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44108202-nga-thiet-hai-kinh-te-khoang-247-ty-usd-do-covid-19.html