Nga theo dõi nhóm tàu hải quân Mỹ-Anh hoạt động trên biển Barents

Hải quân Mỹ thông báo 4 tàu Hải quân Mỹ và 1 tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã đi vào vùng Biển Barents để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải trên Vòng Bắc Cực.

Tàu hải quân của Mỹ và Anh hoạt động trên vùng biển Barents. (Nguồn: HMS Kent)

Tàu hải quân của Mỹ và Anh hoạt động trên vùng biển Barents. (Nguồn: HMS Kent)

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội phương Bắc đang theo dõi một nhóm tàu hải quân của Mỹ và Anh đã đi vào vào vùng Biển Barents sáng 4/5.

Trước đó cùng ngày, Hải quân Mỹ thông báo 4 tàu Hải quân Mỹ và 1 tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã đi vào vùng Biển Barents để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải trong cái mà họ miêu tả là những điều kiện môi trường khắc nghiệt trên Vòng Bắc Cực.

Theo Hải quân Mỹ, các tàu nổi của Hải quân Mỹ không hoạt động trên biển Barents từ giữa những năm 1980 và Bộ Quốc phòng Nga đã được thông báo hôm 1/5 "trong một nỗ lực nhằm tránh việc không có thông tin, giảm thiểu nguy cơ và ngăn chặn nguy cơ vô tình gây leo thang căng thẳng."

Hạm đội phương Bắc của Nga, gồm cả tàu nổi chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm, đồn trú gần Murmansk trên vùng biển thuộc Vịnh Kola - vịnh hẹp tiếp giáp biển Barents./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-theo-doi-nhom-tau-hai-quan-myanh-hoat-dong-tren-bien-barents/638306.vnp