Nga thảo luận về tình hình Dải Gaza với đại diện Hamas

Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov đã thảo luận với thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh về tình hình Dải Gaza.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn: moderndiplomacy.eu)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn: moderndiplomacy.eu)

Sputniknews đưa tin Bộ Ngoại giao Nga thông báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov ngày 7/8 đã thảo luận với thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh về tình hình Dải Gaza.

Cuộc thảo luận diễn ra theo sáng kiến của phía Palestine.

Theo tuyên bố của bộ trên, Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ khôi phục ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn, cũng như hoan nghênh các nỗ lực hòa giải liên quan.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự mang tên “Hừng Đông” nhằm vào phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Dải Gaza hồi tuần trước.

Ngày 7/8, các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn, song thỏa thuận này lại bị vi phạm ngay sau khi có hiệu lực, trong bối cảnh nhiều rocket được cho đã bắn về phía Israel./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-thao-luan-ve-tinh-hinh-dai-gaza-voi-dai-dien-hamas/809929.vnp