Nga thảo luận về hiệp ước kiểm soát vũ khí

TASS đưa tin, ngày 30-5, trong cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng thống Nga V.Putin yêu cầu giới chức an ninh Nga thảo luận quan điểm về kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (OST). Các quan chức an ninh Nga cũng thảo luận và nhất trí rằng, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới, được Nga và Mỹ ký năm 2010 không chỉ quan trọng với Nga, mà với cả thế giới.

* Chia sẻ trên mạng xã hội Vkontakte của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga D.Medvedev nhắc lại mối quan ngại của Nga về lập trường của Mỹ đối với các hiệp ước OST và START. Ông Medvedev nhận định, ý định của Mỹ rút khỏi OST và quan điểm không rõ ràng về gia hạn START có thể khiến cấu trúc an ninh quốc tế bị hủy hoại.

* Trước đó, các nghị sĩ Dân chủ Mỹ gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo, yêu cầu chính quyền Tổng thống D.Trump giải thích về kế hoạch rút Mỹ khỏi OST. Theo các nghị sĩ, việc rút khỏi hiệp ước này sẽ làm suy yếu an ninh Mỹ và các đồng minh ở châu Âu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44681402-nga-thao-luan-ve-hiep-uoc-kiem-soat-vu-khi.html