Nga thả tự do hơn 100 nữ tù binh Ukraine

Nga và Ukraine xác nhận tiến hành đợt trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn, với hầu hết những người được Moscow bàn giao cho Kiev là nữ quân nhân.

Hãng tin Ukrinform ngày 17/10 dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận, nước này đã tiến hành đợt trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn với phía Nga, trong đó Kiev được nhận lại 108 người, toàn bộ là phụ nữ.

Nhóm phụ nữ Ukraine vừa được trao trả. Ảnh: Ukrinform

Nhóm phụ nữ Ukraine vừa được trao trả. Ảnh: Ukrinform

Theo ông Yermak, 96 người người được trao trả là binh sĩ quân đội, trong đó có 37 người bị bắt tại nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol, 12 người còn lại là dân thường.

Bộ Nội vụ Ukraine thông tin thêm, một số người vừa được trao trả đã bị bắt giữ từ năm 2019, thời điểm các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân quân miền Đông diễn ra căng thẳng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 110 công dân Nga, trong đó có 72 thủy thủ các tàu dân sự bị Ukraine bắt kể từ tháng 2, trở về từ khu vực Kiev kiểm soát sau các cuộc đàm phán. Toàn bộ họ đã được đưa về thủ đô Moscow để nhận chăm sóc y tế và tâm lý.

Phía Nga cho hay hai bên tiến hành trao đổi theo công thức 110 người đổi 110 người, nhưng 2 người phụ nữ Ukraine từ chối về nước, lựa chọn ở lại Nga.

Nga và Ukraine đã tổ chức một số cuộc trao đổi tù binh trong 8 tháng chiến sự. Trong cuộc trao đổi lớn nhất hồi cuối tháng 9, Moscow thả 215 binh sĩ của Kiev, còn Ukraine bàn giao cho Nga 55 binh sĩ cùng ông Viktor Medvedchuk, một nhà tài phiệt Ukraine và cũng là lãnh đạo đảng Đối lập vì Cuộc sống của Ukraine, người được mô tả là có quan hệ gần gũi với Moscow.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-tha-tu-do-hon-100-nu-tu-binh-ukraine-i671265/