Nga thả cựu binh Mỹ vượt biên trái phép

CNN xác nhận Moscow đã thả một cựu binh Hải quân Mỹ vượt biên trái phép từ Ba Lan vào Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

 Taylor Dudley (thứ 2 từ phải sang) được thả sau các cuộc đàm phán do cựu Thống đốc New Mexico Bill Richardson (giữa) dẫn đầu. Ảnh: ABC.

Taylor Dudley (thứ 2 từ phải sang) được thả sau các cuộc đàm phán do cựu Thống đốc New Mexico Bill Richardson (giữa) dẫn đầu. Ảnh: ABC.

Ngày 12/1, công dân Mỹ Taylor Dudley đã được Nga bàn giao cho phía Mỹ tại cửa khẩu biên giới biên giới Nga - Ba Lan Bagrationovsk-Bezledy. Ông Dudley bị giam giữ tại Kaliningrad trong 9 tháng, từ tháng 4/2022, theo TASS.

Trung tâm Richardson, thay mặt cho gia đình nhiều người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, cho biết công việc đàm phán kéo dài hơn 6 tháng và được thực hiện một cách “kín đáo”.

“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng cựu binh sĩ hải quân Taylor Dudley đã được thả khỏi Nga hôm nay, ngày 12/1/2023”, Trung tâm Richardson cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa có bình luận, nhưng cho biết đã được thông tin rằng một công dân Mỹ đã bị trục xuất khỏi Nga.

Tuy nhiên, cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson cho biết các đại sứ quán Mỹ ở Warsaw và Moscow đã giúp sức trong việc đảm bảo tự do cho ông Dudley. Ông Richardson thậm chí còn đề cập tên của một số nhà ngoại giao thực hiện công việc đàm phán.

Ông Dudley được các nhà chức trách ở Lansing, Michigan báo cáo mất tích vào năm ngoái. Một phát ngôn viên cho biết ông Dudley đã đến Ba Lan để tham gia một lễ hội âm nhạc trước khi vượt biên vào Kaliningrad.

Mỹ chưa bao giờ coi việc Nga giam giữ ông Dudley là sai trái. Trong vụ việc lần này, phía Nga không yêu cầu Mỹ trao đổi tù nhân.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tha-cuu-binh-my-vuot-bien-trai-phep-post1393362.html