Nga: Tên của tàu lặn bị cháy là thông tin tối mật, tìm ra nguyên nhân 14 thủy thủ thiệt mạng

14 thủy thủ đã bị thiệt mạng do hít phải khí độc từ đám cháy hôm 1/7, đây là vụ tai nạn hàng hải tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua.

Lễ tưởng niệm 14 thủy thủ thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn của Nga. (Nguồn: RFE)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/7 cho biết, lò phản ứng hạt nhân trên chiếc tàu lặn nghiên cứu hải dương của Moscow vẫn chưa bị thiệt hại trong một vụ hỏa hoạn khiến 14 thủy thủ thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 14 thủy thủ đã bị thiệt mạng do hít phải khí độc từ đám cháy hôm 1/7, đây là vụ tai nạn hàng hải tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Bộ trên cho biết có một số thủy thủ đã sống sót sau vụ cháy, nhưng không có thông tin về bao nhiêu thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát.

Bộ này cũng không nêu tên của con tàu và Điện Kremlin đã từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào vệ việc này, cho rằng thông tin là tối mật. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin rằng đây là chiếc tàu lặn bí mật nhất của nước này, một tàu lặn hạt nhân nghiên cứu hải dương tên là Losharik được thiết kế cho các sứ mệnh nhạy cảm ở độ sâu lớn.

Trả lời câu hỏi của Tổng thống Vladimir Putin về tình hình của lò phản ứng hạt nhân, Bộ trưởng Shoigu cho biết con tàu được thiết kế để lò phản ứng hoàn toàn cách ly và độc lập. Ông Shoigu nêu rõ: "Thủy thủ đoàn đã thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho lò phản ứng và nó hoàn toàn sẵn sàng hoạt động. Điều đó cho chúng ta hy vọng rằng con tàu có thể được sửa chữa nhanh chóng".

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-ten-cua-tau-lan-bi-chay-la-thong-tin-toi-mat-tim-ra-nguyen-nhan-14-thuy-thu-thiet-mang-97036.html