Nga tập trận rầm rộ trên nhiều vùng biển từ Baltic tới biển Nhật Bản

Quân đội Nga hôm 5-6 đã bắt đầu các cuộc tập trận rầm rộ ở biển Baltic, biển Nhật Bản và biển Okhotsk với sự tham gia của gần 15.000 binh sĩ.

Vào ngày 5-6, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu tiến hành song song hai cuộc tập trận hải quân quy mô ở trên biển Nhật Bản và biển Baltic, theo hãng thông tấn TASS.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận trên biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Ảnh: Chụp màn hình

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận trên biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Ảnh: Chụp màn hình

Tại vùng Viễn Đông, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn ở biển Nhật Bản và biển Okhotsk, dự kiến kéo dài từ ngày 5 đến ngày 20-6 dưới sự giám sát của chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Viktor Liina

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận trên có sự tham gia của hơn 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 35 máy bay hải quân, lực lượng phòng vệ bờ biển và hơn 11.000 binh sĩ.

Trong cuộc tập trận, các tàu và lực lượng không quân hải quân của Nga sẽ huấn luyện tìm kiếm và giám sát các tàu ngầm của đối phương, tiến hành các cuộc tập trận liên quan các mục tiêu trên mặt nước và trên không, thực hiện huấn luyện tác chiến hệ thống tên lửa và pháo, cải thiện tổ chức phòng không hải quân và hỗ trợ hậu cần.

Video Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận trên biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trong khi đó, tại vùng Kaliningrad, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo Hạm đội Baltic vào ngày 5-6 đã khởi động cuộc tập trận hải quân trên biển và trên bộ.

“Theo kế hoạch huấn luyện năm 2023 cho các trung tâm chỉ huy quân sự của Hạm đội Baltic, cuộc tập trận tác chiến với các đơn vị của Hạm đội do chỉ huy Hạm đội Baltic, Phó Đô đốc Vladimir Vorobyov, chỉ đạo đã bắt đầu vào ngày 5-6 ở biển Baltic và tại các thao trường huấn luyện chiến đấu ở vùng Kaliningrad và sẽ kéo dài đến ngày 15-6” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ, khoảng 40 tàu chiến, 25 máy bay và trực thăng và 500 thiết bị quân sự.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của các trung tâm chỉ huy quân sự của Hạm đội Baltic, cải thiện năng lực hợp đồng tác chiến, kỹ năng tác chiến trên biển và trên thực địa của binh sĩ cũng như thực hành chỉ huy và quản lý binh sĩ. Ngoài ra, cuộc tập trận hải quân còn nhằm thực hành bảo vệ, phòng thủ bờ biển và căn cứ hải quân của Hạm đội.

Cuộc tập trận của Nga trên biển Baltic diễn ra một ngày sau cuộc tập trận thường niên Baltic của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu với sự tham gia lần đầu tiên của Phần Lan dưới tư cách là thành viên chính thức của liên minh.

Hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận của NATO có sự tham gia của 6.000 binh sĩ, 50 tàu chiến và hơn 45 máy bay chiến đấu.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-tap-tran-ram-ro-tren-nhieu-vung-bien-tu-baltic-toi-bien-nhat-ban-post736575.html