Nga tập trận quy mô lớn, 'dằn mặt' Mỹ ở Biển Đen?

Các cuộc tập trận của Không quân và Hải quân Nga đang được tổ chức trong bối cảnh các tàu chiến Mỹ đã lên kế hoạch tiến vào Biển Đen.

Theo trang tin Topwar của Nga, các cuộc tập trận chung quy mô lớn của không quân Quân khu Nam và không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen bắt đầu diễn ra hôm nay trên vùng Biển Đen.

Cụ thể, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và Su-34 từ các sư đoàn không quân của Quân khu Nam di chuyển đến các sân bay dã chiến để tiến hành các cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu Su-27SM và Su-30SM của lực lượng không quân hải quân Hạm đội Biển Đen.

Các phi đội máy bay sẽ thực hiện các vụ phóng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu giả định trên biển.

 Máy bay ném bom Su-34 Nga. Ảnh: Internet

Máy bay ném bom Su-34 Nga. Ảnh: Internet

Được biết, một thách thức đối với các phi công và máy bay tham gia trong buổi tập trận là hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi và bay ở độ cao cực thấp.

Ngoài lực lượng không quân, một nhóm tàu tên lửa nhỏ của Hạm đội Biển Đen cũng sẽ tham gia cuộc thao dượt. Các phi công của các nhóm không quân sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi và hộ tống các tàu chiến khi chúng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Liên quan diễn biến, trước đó, Mỹ đã cử hai tàu khu trục đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ là tàu USS Donald Cook và USS Roosevelt từ Hạm đội 6 tiến đến từ biển Địa Trung Hải.

Lầu Năm Góc nói rằng các tàu khu trục đang mang một thông điệp tới Nga liên quan đến việc xây dựng lực lượng của Nga ở Biển Đen và các hoạt động quân sự gần đây của Moscow dọc biên giới với Ukraine.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nga-tap-tran-quy-mo-lon-dan-mat-my-o-bien-den-136221.html