Nga tập trận ở Biển Đen: Mỹ nói Nga khiêu khích...

Nga tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận xung quanh khu vực Crimea và sẽ đáp trả thích đáng nếu Ukraine và đồng minh xâm phạm khu vực này.

Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận ở ba khu vực của Biển Đen nhằm thực hành ngăn chặn các hành động khiêu khích của hải quân Ukraine, Trưởng khoa Chính trị Thế giới tại Đại học Tổng hợp Moscow cho biết.

Nga tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực Biển Đen xung quanh bán đảo Crimea.

Nga tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực Biển Đen xung quanh bán đảo Crimea.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo kế hoạch hạn chế các tàu chiến và tàu dân sự nước ngoài hoạt động ở ba khu vực trên Biển Đen từ ngày 24/4 đến ngày 31/10.

Tuyên bố tập trận được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang và tình hình ở Donbass đang trầm trọng hơn. Bộ Ngoại giao Ukraine lên án cuộc tập trận này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi cuộc tập trận là một “sự khiêu khích mới” nhằm ngăn cản các tàu chiến tiếp cận các cảng của Ukraine ở Biển Azov.

Chuyên gia quân sự Andrei Sidorov cho biết rằng, hiện tại bất kỳ tuyên bố nào của Nga đều được coi là một sự khiêu khích, đặc biệt nếu nó đi ngược lại với lợi ích của Washington và các nước đồng minh phương Tây.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc hạn chế các tàu chiến và các tàu dân sự qua lại nơi diễn ra cuộc tập trận là một hành động rất bình thường.

“Nga đóng cửa ba khu vực ở Biển Đen để tiến hành các cuộc tập trận. Tuy nhiên, Ukraine và đồng minh cho rằng đó là một hành động khiêu khích mới và tìm mọi biện pháp để ngăn chặc cuộc tập trận diễn ra, thì phía Nga sẽ đáp trả thích đáng”, ông Andrei Sidorov nhấn mạnh.

Nga nhắc lại rằng, vào tháng 11/2018, ba tàu của hải quân Ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích ở lãnh hải của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea. Các tàu chiến của Ukraine đã phớt lờ yêu cầu rời khỏi khu vực tạm thời đóng cửa, dẫn đến va chạm giữa các tàu chiến Ukraine và Nga.

Vào tháng 4/2021, nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Hoa Kỳ đã quyết định gửi các tàu chiến của mình đến Biển Đen. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, các tàu khu trục của Mỹ đã đổi hướng và không đi vào khu vực này. Tuy nhiên, hai tàu chiến của Anh sẽ tiếp tục đến khu vực Biển Đen nhằm hỗ trợ Ukraine.

Ông Sidorov nhấn mạnh rằng, trong tình hình hiện tại, bất kỳ hành động khiêu khích này cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự lớn.

Phía Nga cũng xác nhận rằng, đội tàu chiến Caspi sẽ đến Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận chung với hạm đội Biển Đen. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, Moscow có quyền di chuyển các đơn vị quân sự trên toàn lãnh thổ của mình và lưu ý rằng, hành động này của Nga không đe dọa các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Ukraine.

Quân khu phía Nam cho biết, vào thời điểm hiện tại hơn 20 tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn trên Biển Đen. Các cuộc tập trận được diễn ra đúng kế hoạch của Nga đã lên trước đó. Tham gia cuộc tập trận còn có lực lượng hàng không của Nga với khoảng 50 máy bay và trực thăng.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/nga-tap-tran-o-bien-den-my-noi-nga-khieu-khich-3430974/