Nga tặng vũ khí 'hàng thải', Philippines sốc nặng

Mang tiếng được trang bị thêm vũ khí mới nhưng số vũ khí Nga vừa viện trợ cho Philippines đang khiến quân đội nước này ngao ngán.

Theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin cho hay, hôm 25/10 Nga đã chính thức chuyển giao cho Philippines lô vũ khí viện trợ đầu tiên của Moscow dành cho Malina (đa phần là súng trường tấn công Kalashnikov). Và đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến cảng Manila để tham dự buổi lễ này, bên cạnh đó còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đang có chuyến công du chính thức Philippines trong tuần này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin cho hay, hôm 25/10 Nga đã chính thức chuyển giao cho Philippines lô vũ khí viện trợ đầu tiên của Moscow dành cho Malina (đa phần là súng trường tấn công Kalashnikov). Và đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến cảng Manila để tham dự buổi lễ này, bên cạnh đó còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đang có chuyến công du chính thức Philippines trong tuần này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Dựa trên thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã viện trợ cho Philippines 20 xe vận tải quân Ural-4320, 5.000 khẩu súng trường tấn công AKM, 1 triệu viên đạn 7,62x39mm và 5.000 mũ sắt tiêu chuẩn SSh-68. Tuy nhiên có một điều khá lạ là trong giấy tờ hải quân của phía Nga, lô súng trường tấn công trên lại được ghi là AK-74M. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bỏ qua những vấn đề liên quan đến lỗi đánh máy, điều đáng nói ở đây là việc Nga viện trợ AKM cho Philippines đang khiến quân đội Manila này rơi vào thế bí. Khi từ trước cho tới nay họ chưa từng được trang bị bất kỳ dòng súng trường tấn công Kalashnikov nào, do đó Quân đội Philippines cũng không sở hữu kho đạn tiêu chuẩn đủ lớn nào dành cho những khẩu súng Nga. Nguồn ảnh: chính phủ Philippines.

Và với 1 triệu viên đạn được viện trợ dành cho 5.000 khẩu AKM, nếu số vũ khí này được Quân đội Philippines đưa vào trang bị họ sẽ nhanh chóng hết đạn để bắn những khẩu AKM chỉ trong vài tháng. Trong khi đó Philippines không sản xuất đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm dành cho AKM hay cả AK-47. Nguồn ảnh: chính phủ Philippines.

Từ vui mừng khi nhận được trang bị vũ khí mới Quân đội Philippines quay sang ngao ngán lô vũ khí được viện trợ từ Nga bởi họ không biết phải làm gì với chúng, nói cách khác Quân đội Philippines đang trong tình cảnh “Bỏ thì thương, mà vương thì tội” với AKM. Hình ảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Bộ trưởng Sergey Shoygu trong lễ bàn giao lô súng AKM cho Quân đội Philippines hôm 25/10. Nguồn ảnh: chính phủ Philippines.

Có lẽ Manila sẽ càng sốc hơn khi biết được rằng những khẩu AKM mà họ mới được viện trợ đã nằm ngoài danh sách phục vụ của Quân đội Nga từ lâu, nói cách khác Quân đội Philippines đang được trang bị lại bằng “hàng thải” của Nga. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng 5.000 khẩu AKM trên đều là hàng mới 100% chưa từng qua sử dụng. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ở một góc độ lạc quan nào đó thì AKM vẫn còn tốt hơn chán những khẩu M16 hay M14 mà binh sĩ Philippines đang được trang bị, bởi từ trước cho tới nay những dòng súng trường tấn công Kalashnikov luôn được đánh giá là bền bỉ và đáng tin cậy trên chiến trường. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Biết là vậy, tuy nhiên Quân đội Philippines sẽ phải đi đâu để kiếm ra đạn trang bị cho 5.000 khẩu súng này bởi hiện tại mỗi khẩu AKM của Quân đội Philippines chỉ được trang bị sẵn 200 viên đạn do Nga viện trợ. Hình ảnh Tổng thống Rodrigo Duterte cùng các quan chức cao cấp của nước này lên thăm một trong hai tàu chiến Nga đang có chuyến thăm chính thức Philippines. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Và dĩ nhiên Tổng thống Rodrigo Duterte cũng được người Nga giới thiệu một số loại vũ khí tiêu chuẩn mà Quân đội Nga đang trang bị cho binh sĩ của mình. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Nhìn hình ảnh này không rõ Tổng thống Rodrigo Duterte có hiểu được giá trị của khẩu AKM mà mình đang cầm, và những vấn đề phát sinh không hề nhỏ sau khi Quân đội Philippines được trang bị loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Súng trường tấn công AKM là biến thể cải tiến từ mẫu súng trường tấn công huyền thoại của Liên Xô là AK-46 vào thập niên 1950. Nó được trang bị cho Quân đội Liên Xô từ năm 1959 và từ đó cho tới nay AKM được sử dụng rộng rãi trên thế giới bởi độ chính xác, hỏa lực mạnh, độ tin cậy cao, độ bền và thiết kế đơn giản của nó. Nguồn ảnh: YouTube.

Đến cuối thập niên 1970, AKM dần được Quân đội Liên Xô thay thế bằng một mẫu súng trường tấn công khác tiên tiến hơn AK-74 và theo thời gian AKM dần bị loại khỏi biên chế Quân đội Liên Xô và Nga sau đó. Hiện tại vẫn có tới hàng trăm ngàn thậm chí là hàng triệu khẩu AKM nằm trong các kho vũ khí dự trữ của Nga. Nguồn ảnh: YouTube.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-tang-vu-khi-hang-thai-philippines-soc-nang-952733.html