Nga tăng tốc cuộc tái thiết cực lớn ở Syria

Công ty Nga sẽ xây nhiều hệ thống hạ tầng cơ sở ở Syria trong khi Saudi Arabia muốn nhảy vào cuộc.

Trưởng Văn phòng Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế của Syria, ông Imad Al-Sabuni đẫ có trả lời trên Sputnik cho biết, các công ty Nga sẽ xây dựng sân bay ở thành phố ven biển Tartus của Syria và một nhà máy liên doanh để sản xuất vắc-xin.

Một phần thành phố cảng Tartus, Syria

Thông tin này được thống nhất trong các thỏa thuận đạt được tại cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Nga - Syria.

Biên bản tổng kết cuộc họp cho thấy, đã có 30 dự án đầu tư của Nga ở Syria cho giai đoạn 2019- 2021.

"Trong đó có các dự án khôi phục nhà máy lốp xe ở Hama và xây dựng một nhà máy xi măng mới ở thành phố al-Salamiya ở tỉnh Aleppo... Có thêm 2 dự án trong lĩnh vực y tế, quan trọng nhất là dự án xây dựng nhà máy sản xuất vắc-xin liên doanh Nga- Syria" - ông Imad Al-Sabuni cho hay.

Nga cũng đầu tư cơ sở hạ tầng ở Syria, gồm 3 dự án giao thông: dự án tái thiết và phát triển đường sắt từ mỏ photphat đến cảng Tartus, dự án xây dựng sân bay ở Tartus theo hình thức BOT.

Ngoài Nga, Mỹ cũng đã từng cam kết sẽ hỗ trợ tái thiết Syria. Tuy nhiên, sau quyết định rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này, giới quan sát ngờ vực về tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump cho rằng, việc duy trì binh lính Mỹ ở Syria khiến cho chi phí quân sự tiêu tốn đáng kể.

Nhưng nếu thay vì triển khai quân sự ở Syria tốn kém, ông Trump có đổ tiền vào tái thiết đất nước Syria sau chiến tranh?

Mới đây, ông Trump đã có câu trả lời. Theo Aljazeera, ông Trump cho biết, Saudi Arabia sẽ dành "số tiền cần thiết" để thay thế Mỹ tái thiết Syria sau nội chiến.

"Saudi Arabia đã đồng ý chi số tiền cần thiết để xây dựng lại Syria thay vì Mỹ. Các vị thấy không?" - ông Donald Trump viết.

Tổng thống Mỹ còn khéo léo ca ngợi vai trò đồng minh của Saudi Arabia khi cho rằng nước Mỹ đang làm giàu nhờ quốc gia Trung Đông này. Và một quốc gia giàu có như Saudi Arabia thì mới nên rót tiền để tái thiết một đất nước vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt. Còn Mỹ, họ đang bận cho những sách lược kinh tế của riêng mình.

"Chẳng phải rất tuyệt vời hay sao khi các nước vô cùng giàu có giúp tái thiết láng giềng chứ không phải một "đại gia" giàu lên nhờ Saudi Arabia - Mỹ, nằm cách đó 8.000km" - ông Trump viết tiếp.

Bình luận của ông Trump được đưa ra vào ngày 24/12, vài ngày sau khi ông viết lên Twitter thông báo về việc Mỹ sẽ rút 2,000 quân khỏi Syria sau tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố IS đã được đẩy lùi.

Ông Trump đã tính các bước đi một cách rõ ràng và đầy đủ, có điều quốc gia đồng minh dường như chưa hay biết về ý định này của Tổng thống Mỹ.

Saudi Arabia chưa có bình luận chính thức về việc họ sẽ thế chân Mỹ để tái thiết Syria.

Hồi tháng 10, Riyadh đã chuyển 100 triệu USD cho Mỹ, 2 tháng sau khi cam kết cung cấp số tiền này để giúp ổn định các khu vực của Syria. Thời điểm này là khi làn sóng phẫn nộ đối với vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi đang dâng lên khắp thế giới.

Chưa rõ ai sẽ cùng với Nga tái thiết Syria nhưng tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã ngụ ý về việc Mỹ không còn cấm vận viện trợ cho Syria nữa. Tương lai của Syria ngày càng có cơ hội phát triển hơn.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-tang-toc-cuoc-tai-thiet-cuc-lon-o-syria-3371813/